TT Putin nói về kết quả bầu cử ở Belarus

GD&TĐ - Hôm nay (29/8), trả lời kênh truyền thình Rossiya 1, TT Putin cho biết Nga công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/8 ở Belarus.

TT Putin công nhận kết quả bầu cử ở Belarus
TT Putin công nhận kết quả bầu cử ở Belarus

“Các nhà chức trách Belarus đã mời OSCE ODIHR (Văn phòng các Thể chế Dân chủ và Nhân quyền) tham gia giám sát cuộc bầu cử. Tại sao họ không tới? Việc này ngay lập tức khiến chúng tôi cho rằng, thực tế, quan điểm về kết quả bầu cử đã được lên công thức sẵn.

Vì vậy, chúng tôi bắt đầu từ thực tế cuộc bầu cử đã diễn ra. Chúng tôi công nhận tính hợp pháp của nó ngay lập tức. Như bạn đã biết, tôi chúc mừng ông Alexander Grigorievich Lukashenko về chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử này, vậy thôi” – ông Putin nói.

Hôm 27/8, ông Putin trả lời phỏng vấn với đài Rossiya 1 rằng ông đã tập hợp một lực lượng nhân viên thực thi pháp luật dự bị để hỗ trợ Belarus nếu có nhu cầu, theo yêu cầu của TT Belarus Alexander Lukashenko. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đó sẽ là biện pháp cuối cùng được áp dụng trong trường hợp các lực lượng cực đoan ở Belarus lợi dụng tình hình hiện tại để kích động bất ổn và mất trật tự.

Các cuộc biểu tình phản đối của phe đối lập đã nổ ra khắp Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/8 khi TT Lukashenko tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 6. Trong khi các cơ quan bầu cử khẳng định ông Lukashenko thu được hơn 80% phiếu bầu, phe đối lập cho rằng đối thủ chính của ông là Svetlana Tikhanovskaya mới là người chiến thắng. Các nhân vật đối lập cũng cáo buộc lực lượng an ninh sử dụng bạo lực quá mức trong các cuộc biểu tình.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ