Truyền thông Trung Quốc đặt nghi vấn trận đội nhà thua thảm tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Các cầu thủ Trung Quốc bất ngờ bị ‘tố cố tình chơi dưới sức’ để thua tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Truyền thông Trung Quốc khen ngợi tuyển nữ và "tố" tuyển nam cố tình chơi dưới sức để thua tuyển Việt Nam.
Truyền thông Trung Quốc khen ngợi tuyển nữ và "tố" tuyển nam cố tình chơi dưới sức để thua tuyển Việt Nam.

Chuyến làm khách của tuyển Trung Quốc tại Mỹ Đình hôm 1/2 (tức Mồng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần) vốn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ 2 nước.

Chủ nhà Việt Nam chơi tốt hơn hẳn và chung cuộc thắng đội khách 3-1 trong khuôn khổ lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thất bại lịch sử trước tuyển Việt Nam khiến Wu Xi và các đồng đội nhận sự chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ cũng như giới truyền thông nước nhà.

Theo phóng viên bóng đá Li Xuan, các cầu thủ Trung Quốc đã cố tình chơi dưới sức ở trận đấu đó để thua chủ nhà Việt Nam.

“Tôi đã có cuộc trò chuyện với một người trong giới bóng đá về tình hình của đội tuyển nam và đội tuyển nữ Trung Quốc”, tờ Sohiu trích lời phóng viên Li Xuan khẳng định: “Chúng ta đều cảm thấy kỳ lạ với phong độ hiện tại của đội tuyển nam Trung Quốc.

Rõ ràng, nhiều cầu thủ thi đấu dưới sức. Có cảm giác như họ đang cố tình gây rối và không muốn giành chiến thắng vậy. Đây thật sự là điều rất chua chát và khó có thể chấp nhận được. Nó khác xa với tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ bóng đá nữ trước khi vô địch Asian Cup 2022”.

Thực tế, tuyển nữ Trung Quốc đã ngược dòng trước Việt Nam ở tứ kết, ngược dòng trước Nhật Bản ở bán kết và Hàn Quốc ở chung kết để vô địch giải đấu trên đất Ấn Độ.

Trái lại, tuyển nam Trung Quốc lần đầu tiên để thua tuyển Việt Nam sau 62 năm và đây cũng là lần đầu tiên các Chiến binh Sao vàng thắng đội bóng quốc gia đông dân nhất thế giới sau 7 trận toàn thua.

Sau khi trận đấu kết thúc, các phương tiện truyền thông cũng đã chụp được hình ảnh các cầu thủ Trung Quốc thản nhiên sử dụng điện thoại và cười nói ở sân bay như thể họ mới vừa thắng trận.

Nhằm ‘cải tổ’ đội tuyển, mới đây Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã quyết định triệu tập thêm 10 cầu thủ trẻ.

Có thể huấn luyện viên Li Xiaopeng cũng sẽ không gọi các cầu thủ nhập tịch và sẵn sàng loại bỏ những cầu thủ trụ cột thi đấu không tốt thời gian qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ Trần Trọng Lệ, sinh năm 1936 (Nhạc phụ của đồng chí Trần Văn Lương - Ban Thư ký, Báo Giáo dục và Thời đại), đã tạ thế hồi 3 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, ngày 15/4/2026.

Lời thề 'Không quên nguyện ước ban đầu' và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.