Báo Trung Quốc ‘đặt hàng’ thầy trò Li Tie thắng tuyển Việt Nam ‘4 sao’ tại Mỹ Đình

GD&TĐ - Truyền thông Trung Quốc ‘đặt hàng’ chiến thắng 4-0 cho thầy trò Li Tie ngay tại Mỹ Đình khi tái đấu tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hoàng Đức và các đồng đội thua Trung Quốc 2-3 ở lượt đi.
Hoàng Đức và các đồng đội thua Trung Quốc 2-3 ở lượt đi.

Nếu như lượt trận đấu hôm 16/11 tuyển Việt Nam thua Nhật Bản thì Trung Quốc có được trận hòa trước đội bóng mạnh Australia.

Thế nhưng 1 điểm mà Trung Quốc giành được gây nhiều tranh cãi khi cổ động viên Australia và Việt Nam cho rằng đội bóng quốc gia đông dân nhất thế kiếm được trận hòa may mắn …nhờ VAR.

Trong bối cảnh ấy, trang 163.com (Trung Quốc) ‘đặt hàng’ chiến thắng 4-0 cho thầy trò Li Tie ngay tại Mỹ Đình vào đúng Mùng 1 Tết khi tái đấu tuyển Việt Nam.

“Việt Nam là đội bóng yếu nhất bảng B và đã để thua cả 6 trận”, trang 163.com bình luận: “Cổ động viên Việt Nam chế giễu Trung Quốc nhưng lại quên rằng họ mới là đội chưa có điểm nào”.

Trung Quốc sau chiến thắng 3-2 trước tuyển Việt Nam ở đi hiện đang có 5 điểm và xếp áp chót bảng đấu.

“Trận lượt về tới đây giữa 2 đội chắc chắn sẽ rất thú vị”, trang 162.com nhận định: “ Hy vọng HLV Li Tie sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất để giúp chúng ta thắng 4-0 ngay trên sân Mỹ Đình và khi đó khán giả Việt Nam sẽ phải thay đổi thái độ”.

Theo lịch, cuộc tái đấu của tuyển Việt Nam với Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 1/2/2022 trên sân vận động Mỹ Đình.

Trước đó, Việt Nam sẽ phải làm khách Australia trong khi Trung Quốc cũng phải hành quân tới đối thủ rất mạnh khác là Nhật Bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.

Minh họa/INT

Vũ khí thuế quan

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi lên nhậm chức đã sử dụng thuế quan như 'một thứ vũ khí' trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế.