Sao nhập tịch tuyển Trung Quốc giận dỗi bỏ về Brazil

GD&TĐ - Sao nhập tịch giận dỗi bỏ về quê nhà Brazil không đến Nhật Bản hội quân cùng tuyển Trung Quốc dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tiền đạo nhập tịch Aloisio của của tuyển Trung Quốc tức giận vì phải nằm chờ vạ vật ở sân bay Hà Lan.
Tiền đạo nhập tịch Aloisio của của tuyển Trung Quốc tức giận vì phải nằm chờ vạ vật ở sân bay Hà Lan.

“3 cầu thủ gốc Brazil nhập tịch Trung Quốc gồm Alan, Aloisio và Fernando bị mắc kẹt tại Hà Lan hôm 23/1”, tờ Titan Sport khẳng định: “Tức giận vì phải mòn mỏi chờ đợi ở sân bay nên Fernando quyết định bay trở lại Brazil không tới Nhật Bản hội quân cùng tuyển Trung Quốc”.

Trên trang cá nhân của mình chính Fernando cũng khẳng định anh không tới Tokyo hội quân cùng tuyển Trung Quốc mà bay về lại Brazil. Sau đó, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) cũng xác nhận việc ngôi sao nhập tịch đã từ Hà Lan trở về quê nhà Brazil.

Theo kế hoạch ban đầu, 3 cầu thủ nhập tịch nói trên đến Nhật Bản hội quân cùng tuyển Trung Quốc từ Sao Paulo (Brazil), quá cảnh tại Amsterdam (Hà Lan). Tuy nhiên, sự cố hủy chuyến từ Amsterdam đến Tokyo khiến họ phải vạ vật nhiều giờ tại xứ sở hoa Tulip. Dù không bỏ về như Fernando nhưng Aloisio cũng khá tức giận khi cho rằng họ đã không được tôn trọng.

“Fernando nhận được thông báo về sức khoẻ của các thành viên gia đình trong thời gian chờ đợi ở Hà Lan nên đã xin trở lại Brazil”, tuyên bố chính thức của CFA ngày 24/1 có đoạn: “Được sự chấp thuận của Ban huấn luyện nên sau đó Fernando đáp chuyến bay để trở về Brazil. Đây là điều đáng tiếc bởi kể từ khi nhập tịch, anh đã nhiều lần được triệu tập nhưng chưa được ra sân thi đấu cho tuyển Trung Quốc”.

Trước đó, do bị nhiễm Covid-19 nên Elkeson cũng xin rút lui khỏi đội tuyển Trung Quốc. Vì thế, tân huấn luyện viên Li Xiaopeng chỉ còn 2 cầu thủ nhập tịch là Alan và Aloisio.

Hiện chỉ còn 2 cầu thủ nhập tịch trong đội hình Trung Quốc chuẩn bị đấu Nhật Bản và tuyển Việt Nam.

Hiện chỉ còn 2 cầu thủ nhập tịch trong đội hình Trung Quốc chuẩn bị đấu Nhật Bản và tuyển Việt Nam.

Trung Quốc đang xếp thứ 5 bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với 5 điểm. Họ sẽ phải làm khách Nhật Bản (27/1) và tuyển Việt Nam vào ngày 1/2 tại Mỹ Đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.