Truyền thông Mỹ nói về sự biến mất của loạt xe tăng Abrams ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tạp chí Forbes cho biết kể từ khi xe tăng Abrams xuất hiện ở Ukraine, người ta không còn nhìn thấy chúng.

(Ảnh: Global Look Press)
(Ảnh: Global Look Press)

Nhà Trắng trước đó xác nhận lô xe tăng Abrams đầu tiên đã được chuyển giao cho Ukraine khi nói về dự định cung cấp tổng cộng 31 xe tăng cho Kiev.

Như tờ Wall Street Journal đưa tin, các quan chức Ukraine tin rằng việc cung cấp xe Abrams sẽ không thể thay đổi được tình hình ở mặt trận.

Lãnh đạo Cơ quan Tình báo Ukraine Kirill Budanov cũng thừa nhận những chiếc xe tăng này “sẽ không tồn tại được lâu” trên tiền tuyến.

Khi nói về xe tăng Leopard của Đức và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng chúng "cháy hoàn toàn".

“Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi những chiếc xe tăng M-1 cũ của Mỹ đến Ukraine và đã 2 tháng kể từ khi chúng tôi thấy bất kỳ bằng chứng nào về sự tồn tại của những xe tăng” – Forbes cho biết.

Tờ báo này lưu ý, không rõ Ukraine đang làm gì với những xe tăng này và chúng đã được bàn giao cho lực lượng nào.

Theo Forbes, Kiev nên bắt đầu tăng cường lớp giáp cho những chiếc xe tăng này để chúng có thể chống chọi lại các cuộc tấn công của UAV Nga.

Ngày 8/12/2023, Mỹ bắt đầu lo ngại về hiệu quả của việc cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine do nước này bị quân đội Nga phá hủy và tịch thu.

Tại vùng chiến sự, Lực lượng vũ trang Nga đang tiêu diệt thành công thiết bị quân sự của phương Tây, Washington kêu gọi Kiev để xe tăng M1 Abrams của Mỹ cung cấp cho Ukraine tránh xa tiền tuyến.

Ngày 9/10, ấn phẩm trực tuyến Asia Times viết rằng Lực lượng Vũ trang Mỹ có thể từ bỏ xe tăng M1 Abrams do khả năng sống sót kém của thiết bị này thể hiện trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Một nghiên cứu của Quân đội Hoa Kỳ đã khuyến nghị loại bỏ dần loại xe tăng này để chuyển sang sử dụng các phương tiện không người lái nhỏ hơn, nhẹ hơn.

Nga từng gửi công hàm tới NATO về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các nước NATO đang "đùa với lửa" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine. Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh việc phương Tây bơm vũ khí vào Ukraine không góp phần vào sự thành công của đàm phán Nga-Ukraine và sẽ có tác động tiêu cực.

Ông Lavrov cũng lưu ý rằng Mỹ và NATO liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột ở Ukraine, không chỉ bằng việc cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân lực trên lãnh thổ Anh, Đức, Ý và các nước khác.

Theo IZ/Ria

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ