Trường THPT Tam Dương, Vĩnh Phúc: Điểm sáng về chất lượng giáo dục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua , thầy và trò Trường THPT Tam Dương đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

Hội đồng Sư phạm Trường THPT Tam Dương năm học 2023-2024
Hội đồng Sư phạm Trường THPT Tam Dương năm học 2023-2024


Khẳng định vị thế

Trường THPT Tam Dương, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc), được thành lập ngày 20/11/1966, trong những tháng năm toàn dân tộc đang tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc với tên ban đầu Trường Cấp 3 Tam Dương.

Trải qua chặng đường hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, trường THPT Tam Dương đã từng bước vươn lên khẳng định được vị thế của mình trong Ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc- một ngôi trường có truyền thống lịch sử “Dạy tốt- Học tốt”. Trường hiện đạt Kiểm định mức độ 3 (cao nhất), là trường chuẩn Quốc gia trọng điểm chất lượng cao của huyện, trường tốp đầu về chất lượng giáo dục khối THPT của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Trần Quang Ngọc – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương chúc mừng Trường THPT Tam Dương nhân dịp 20/11.

Đồng chí Trần Quang Ngọc – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương chúc mừng Trường THPT Tam Dương nhân dịp 20/11.

Nhà giáo Phan Hồng Hiệp, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Tam Dương, chia sẻ: Năm học 2023- 2024, nhà trường có 32 lớp với 1.281 học sinh, đại bộ phận học sinh đều chăm ngoan, học tốt, đạt thành tích cao. Nhà trường có 72 cán bộ, giáo viên, nhân viên (3 CBQL, 65 giáo viên, 4 nhân viên và 7 nhân viên hợp đồng) với 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong đó, có 2 giáo viên đang học Cao học, 1 CBQL đang học NCS trình độ Tiến sĩ QLGD; 1 Giáo viên Trung học Cao cấp, 1 Giáo viên Trung học phổ thông Hạng 1, 53 Giáo viên Trung học Hạng 2. Chi bộ đảng gồm 64 đảng viên (chiếm 88,88%), về trình độ chính trị: 1 Cao cấp, 12 Trung cấp.

Đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên có phẩm chất tốt, năng lực chuyên môn cao, nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục đồng đều ở các bộ môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới hiện nay.

Nhà trường có diện tích khuôn viên 25.000 m2, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học. Có đủ phòng học học 1 ca (32 phòng), 20 phòng làm việc; có thư viện đạt chuẩn, có phòng thực hành bộ môn, trang thiết bị dạy học đạt chuẩn tối thiểu, từng bước hiện đại hóa đáp ứng thuận lợi cho quá trình dạy- học, Đổi mới Phương pháp dạy học- Kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Hệ thống hàng rào, cổng trường hoàn chỉnh, khuôn viên nhà trường Xanh- Sạch- Đẹp, an toàn và thân thiện.

Tập thể lãnh đạo quản lý nhà trường luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ nhà giáo; chú trọng xây dựng đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, phương pháp sư phạm vững vàng, tận tâm với nghề, đồng thời tăng cường kỷ cương, nề nếp để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong mọi lĩnh vực công tác. Trường chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phát động.

Thường xuyên tăng cường đổi mới công tác quản lý, quản trị nhà trường gắn với đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với định hướng dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và rèn luyện ý thức, phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Tập trung nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của các tổ chức Đoàn, Hội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh…

Nhà giáo Phan Hồng Hiệp – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng năm học mới.

Nhà giáo Phan Hồng Hiệp – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng năm học mới.

Với phương châm và mục tiêu Chiến lược phát triển giáo dục nhà trường: Nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch; Lấy chất lượng thực làm động lực, thước đo cho sự phát triển giáo dục; xây dựng và lan tỏa mô hình “Trường học Hạnh phúc” cùng với những giải pháp trên, phong trào “Dạy tốt - Học tốt” của nhà trường phát triển thiết thực, có chiều sâu, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đều được nâng lên, ngày càng khẳng định được vị thế và thương hiệu. Chất lượng giáo dục luôn đạt được kết quả cao, đặc biệt trong năm học 2022- 2023 vừa qua, chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục ổn định và phát triển toàn diện với các chỉ số cao, tiêu biểu như:

Về thành tích của tập thể, cá nhân: Có 1 Giáo viên đủ tiêu chuẩn xét duyệt danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 26; 2 CBQL, GV được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” năm 2023; 1 CBQL được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu huyện Tam Dương giai đoạn 1982- 2022”; 1 GV đạt “Điển hình tiên tiến tỉnh Vĩnh Phúc” năm 2023; 74/74 CBGV, NV đạt danh hiệu LĐTT; 3 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 11 CSTĐ cấp cơ sở; 7 Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT.

Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể LĐTT, Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen. Chi bộ Đảng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ được Huyện ủy Tam Dương tặng Giấy khen. Nhiều Cán bộ giáo viên đạt giải cao trong các Hội thi cấp tỉnh, như: thi Giáo án điện tử e-Learning, thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi, thi Văn nghệ, Thể dục thể thao…

Về thành tích của các em học sinh, 98,9 Hạnh kiểm Khá, Tốt (95,4% Tốt), 90,5% Học lực Khá, Giỏi (30,8% Giỏi). Kết quả Kỳ thi HSG giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh cao nhất từ trước đến nay, với 152 giải (tăng 31 giải so với năm học trước), gồm: 5 Nhất (tăng 3 giải so với năm học trước), 22 Nhì, 41 Ba, 82 KK. Trong đó Lớp 12: 52 giải (tăng 14 giải so với năm học trước) với 8 Nhì, 15 Ba, 29 KK (Thi Lớp12 bảng Chuyên đạt 2 giải KK); Lớp 11 đạt: 36 giải, với 2 Nhất, 6 Nhì, 5 Ba, 23 KK; Lớp 10 đạt: 62 giải (tăng 23 giải so với năm học trước): 3 Nhất, 8 Nhì, 21 Ba, 30 KK.

Thi Toán học Châu Á AIMO- Khu vực Châu Á, đạt: 11 giải (gồm: 4 HC Vàng, 3 HC Bạc, 4 HC Đồng). Thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnhđạt 1 giải Ba/2 sản phẩm dự thi. Kết quả Kỳ thi cấp Chứng chỉ nghề phổ thông lớp 11: 100% đạt Khá, Giỏi. Kết quả Đội tuyển TDTT học sinh đã đạt xếp Nhất toàn Đoàn và đạt 2 giải Nhất bóng chuyền da Nam và bóng chuyền hơi Nữ cấp Cụm Vĩnh Yên- Tam Dương và Tam Đảo; đội tuyển bóng chuyền hơi Nữ HS đạt HCB tại Đại hội TDTT Ngành Giáo dục tỉnh; đội tuyển bóng chuyền hơi GV đạt giải Nhì cấp Cụm. Đội Văn nghệ GV đạt giải Nhì toàn Đoàn và 1 giải Nhất, 1 giải Nhì tiết mục tại Hội diễn văn nghệ Ngành Giáo dục tỉnh.

Đội tuyển TDTT HS đạt 7 Huy chương tại ĐHTDTT Ngành Giáo dục tỉnh với 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Kết quả giải Thể dục thể thao “Người Giáo viên nhân dân năm 2023 Cụm “Tam Dương- Tam Đảo”, đạt: 3 giải Nhất cầu lông, 1 Nhì cầu lông, 1 KK bóng chuyền hơi, giải cấp Tỉnh: 1 HC Vàng cầu lông, 2 HC Đồng cầu lông, 1 HC Đồng bóng chuyền hơi. 2 HS đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

Tuyên dương trao thưởng CBQL lý, GV đạt thành tích xuất sắc.

Tuyên dương trao thưởng CBQL lý, GV đạt thành tích xuất sắc.

Kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT và xét Đại học năm 2023:Đỗ TN 391/391=100% (năm thứ 3 liên tục); Điểm TB các môn thi TN: 7,45 xếp thứ 8/30 trường THPT; 25 HS đạt điểm đỗ ĐH có tổng điểm 3 môn từ 27,00 điểm trở lên; 15 HS đạt Điểm 10 tuyệt đối (Hóa:1; Sử: 1; GDCD: 13); trên 300 HS đỗ Đại học nguyện vọng 1…

“Để có được kết quả này ngoài sự đoàn kết, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên còn là sự nỗ lực trong học tập của các em học sinh, cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị dạy và học đồng bộ cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành và cha mẹ học sinh”, Nhà giáo Phan Hồng Hiệp khẳng định.

Kiến tạo tương lai

Thành công những năm học vừa qua của trường THPT Tam Dương đã khẳng định các giải pháp đúng hướng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học của trường. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để nhà trường giữ vững vị thế “Điểm sáng” của Ngành Giáo dục Vĩnh Phúc trong nhiều năm liền.

Tổng kết công tác hướng dẫn thực tập Sư phạm năm học 2023-2024.

Tổng kết công tác hướng dẫn thực tập Sư phạm năm học 2023-2024.

Trước nhu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới, trường THPT Tam Dương xác định mục tiêu xây dựng thành ngôi trường xuất sắc của tỉnh. Giáo dục học sinh nhà trường trở thành những công dân mang bản sắc văn hóa dân tộc, có nhân cách và trí tuệ của thời đại mới với những giá trị cơ bản là Đoàn kết - Tự trọng - Thân thiện; Văn hóa - Mẫu mực - Thanh lịch; Trách nhiệm - Hợp tác - Sáng tạo; Trường học Hạnh phúc.

Nhà trường duy trì tốt môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương, tăng cường an ninh, an toàn trường học, chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học cũng như đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, tăng cường công tác phát triển Đảng trong học sinh. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh; phát triển tốt Phẩm chất và Năng lực người học theo đúng yêu cầu và mục đích của Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 và Sách giáo khoa mới.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức thi, kiểm tra, đánh giá, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Quyết tâm xóa bỏ bệnh thành tích trong giáo dục cũng như đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nề nếp, chất lượng và hiệu quả. Tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nhất là những nội dung về đổi mới giáo dục đến học sinh, phụ huynh và xã hội.

Tiết mục ngoại khóa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tiết mục ngoại khóa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Với bề dày truyền thống 57 năm xây dựng và phát triển, trường THPT Tam Dương đã được nhận nhiều danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và Ngành Giáo dục, như: Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2001), Huân chương Lao động Hạng Nhì (năm 2006), Huân chương Lao động Hạng Nhất (năm 2016), được công nhận Trường chuẩn Quốc gia, Trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3- cao nhất (năm 2014), nhiều năm liền được công nhận là “Trường Tiên tiến” và “Tập thể Lao động xuất sắc” được nhận nhiều Bằng khen, danh hiệu thi đua các cấp.

Nỗ lực và Quyết tâm, Tâm huyết và Sáng tạo – đó chính là những nền tảng quan trọng để giúp cho mái trường THPT Tam Dương tiếp tục tiến bước trên con đường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới 2023- 2024 và đặc biệt thiết thực thi đua lập thành tích mới chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập trường vào năm 2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ