Phú Thọ:

Điểm sáng về dạy học và sử dụng tiếng Anh ở Trường THCS Văn Lang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường THCS Văn Lang (TP Việt Trì, Phú Thọ) luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy giúp học sinh có cơ hội thực hành và sử dụng tiếng Anh.

Điểm sáng về dạy học và sử dụng tiếng Anh ở Trường THCS Văn Lang

Điển hình về dạy, học và sử dụng tiếng Anh

Trường THCS Văn Lang (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) với bề dày truyền thống 34 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường là đơn vị luôn dẫn đầu trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt khối THCS của tỉnh Phú Thọ, vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.

Trong bối cảnh đổi mới toàn diện giáo dục để hội nhập toàn cầu, việc đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào dạy và học tiếng Anh đang được trường THCS Văn Lang thực hiện một cách tích cực, hiệu quả. Nhà trường vinh dự là trường học điển hình của tỉnh Phú Thọ về tổ chức môi trường dạy, học và sử dụng tiếng Anh.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, nhà giáo Đỗ Thị Hồng Hạnh - Hiệu trưởng trường THCS Văn Lang (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh dạy và học tiếng Anh trong nhà trường trên cơ sở bám sát những văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Phú Thọ và Phòng GD&ĐT Việt Trì.

Việc xây dựng môi trường học tập và sử dụng tiếng Anh thực sự đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhà trường luôn chú trọng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh, tạo môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong lớp học, giúp học sinh làm quen mô hình tự học tiếng Anh và phát triển các kĩ năng tiếng Anh.

Thông qua các bài tập dự án, học sinh làm việc theo nhóm, theo cặp hoặc cá nhân bằng nhiều hình thức học tập khác nhau như làm video thuyết trình tiếng Anh, làm poster bằng tiếng Anh về các chủ đề, chủ điểm theo từng bài học, hay tạo các slide trên trình duyệt Power point để thuyết trình trước lớp, đóng kịch hay tập hát những bài hát tiếng Anh phù hợp với lứa tuổi học sinh…

Các giờ học tiếng Anh luôn chú trọng tăng cường sử dụng và phát huy hiệu quả của các phòng dạy học ngoại ngữ, trang thiết bị nghe nhìn, tranh ảnh, phần mềm dạy học Tiếng Anh...

Trường THCS Văn Lang tổ chức Ngày hội nói tiếng Anh - English speaking festival cho hơn 1400 em học sinh, ngày 30/10.
Trường THCS Văn Lang tổ chức Ngày hội nói tiếng Anh - English speaking festival cho hơn 1400 em học sinh, ngày 30/10.

Không chỉ đổi mới các giờ học tiếng Anh trên lớp mà nhà trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa hoặc lồng ghép trong các giờ Chào cờ, nhân dịp các ngày lễ lớn của Việt Nam hoặc theo các ngày văn hóa chủ điểm phương Tây (như Christmas, Halloween,…).

Hoạt động ngoại khóa “Ngày hội nói tiếng Anh - English speaking festival” được tổ chức thường niên vào tháng 10 thực sự thu hút đông đảo sự tham gia của giáo viên và học sinh trong nhà trường. Các em tự tin trải qua các vòng tranh tài Hùng biện, thể hiện sự bản lĩnh, trí tuệ và khả năng nghe nói tiếng Anh của mình.

Cùng với đó, Câu lạc bộ tiếng Anh của nhà trường đã ra đời và hoạt động sôi nổi với hơn 200 thành viên, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em, phát huy tình yêu với môn học. Câu lạc bộ tiếng Anh trường THCS Văn Lang nhiều năm liên tiếp đạt giải Nhất đồng đội, giải Nhất Hùng biện trong chương trình Giao lưu câu lạc bộ tiếng Anh cấp Tỉnh.

Câu lạc bộ tiếng Anh cũng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi nhằm thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong nhà trường như phối hợp với Trung tâm Anh Ngữ OCEAN EDU tổ chức cuộc thi Rung Chuông Vàng cho học sinh toàn trường nhằm mục đích tạo sân chơi bổ ích, hứng thú, vừa học vừa chơi cho các em.

Nhà giáo Đỗ Thị Hồng Hạnh - Hiệu trưởng trường THCS Văn Lang trao thưởng cho các em học sinh tại chương trình ngoại khóa Ngày hội nói tiếng Anh - English speaking festival.

Nhà giáo Đỗ Thị Hồng Hạnh - Hiệu trưởng trường THCS Văn Lang trao thưởng cho các em học sinh tại chương trình ngoại khóa Ngày hội nói tiếng Anh - English speaking festival.

Bồi dưỡng kỹ năng tiếng Anh cho học sinh

Nhà trường cũng thường xuyên phát động phong trào giáo viên, học sinh tự học tiếng Anh qua các hình thức tự học (học qua Internet, truyền hình, câu lạc bộ,…). Khuyến khích triển khai việc lập tài khoản tự luyện tiếng Anh trực tuyến cho 100% học sinh trên trang web ioe.vn, tạo điều kiện cho mỗi học sinh tự luyện các vòng thi hằng tuần, và tham gia có hiệu quả cuộc thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet (IOE). Nhiều học sinh của nhà trường đạt giải cao tại cuộc thi IOE cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, nhà trường triển khai dạy học Toán bằng tiếng Anh ở tất cả các khối lớp. Qua các tiết học, học sinh được biết thêm các thuật ngữ toán học quốc tế, làm nền tảng giúp các em tự tiếp cận với các tài liệu môn Toán bằng tiếng Anh. Nhiều học sinh đã chứng minh được khả năng ngoại ngữ rất tốt khi có thể đọc hiểu và trả lời các câu hỏi, tự tin sử dụng tiếng Anh để giải các bài Toán bằng tiếng Anh một cách nhanh chóng, sáng tạo.

Không chỉ vậy, các lớp học và khuôn viên sân trường, hàng cây, thư viện xanh cũng được trang trí bằng nhiều biểu ngữ tiếng Anh, từ đó tạo không gian Anh ngữ trong trường, lớp học với nhiều hình thức khác nhau.

Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh của học sinh được thực hiện nghiêm túc theo các tài liệu, chương trình tập huấn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Phú Thọ năm 2023 về việc thực hiện xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực của học sinh.

Nhà trường cũng phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Dolphin tổ chức khảo sát năng lực thi IELTS của các em học sinh theo đúng chuẩn quốc tế; đặc biệt chú trọng học sinh cuối cấp, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định đầu ra của cấp học.

Trường THCS Văn Lang tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học - Dạy Toán bằng tiếng Anh.

Trường THCS Văn Lang tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học - Dạy Toán bằng tiếng Anh.

Nhằm đẩy mạnh phong trào dạy và học tiếng Anh, nhà giáo Đỗ Thị Hồng Hạnh - Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ một trong những biện pháp trọng tâm đó là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Theo đó, 100% các giáo viên tiếng Anh của nhà trường đạt chuẩn và trên chuẩn. Hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học được tổ chức hàng tháng giúp giáo viên học tập, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.

Đồng thời, tổ Ngoại ngữ của nhà trường cũng liên kết với các trường khác trong thành phố Việt Trì để tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường, tập trung những vần đề nhiều giáo viên còn vướng mắc nhằm xây dựng, thực hiện có chất lượng các nội dung dạy học theo yêu cầu của chương trình, phù hợp điều kiện thực tiễn giảng dạy.

Với những giải pháp đồng bộ, thiết thực, nhà trường đã tạo được một môi trường học tiếng Anh tốt nhất cho các em học sinh. Trong kì thi vào THPT năm 2023 nhà trường có nhiều em học sinh đạt 10 điểm môn tiếng Anh, điểm thi trung bình môn tiếng Anh vào THPT cũng cao nhất tỉnh Phú Thọ, nhiều em đỗ vào chuyên Anh của trường THPT Chuyên Hùng Vương và các trường chuyên khác trên cả nước.

Kết quả thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn tiếng Anh luôn đứng vị trí thứ Nhất của tỉnh Phú Thọ. Đây là động lực để các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS Văn Lang tiếp tục cố gắng đẩy mạnh phong trào dạy và học tiếng Anh trong nhà trường.

Có thể nói, tiếng Anh là một môn học không thể thiếu trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Với mong muốn đào tạo nên thế hệ học sinh có phẩm chất và năng lực của công dân toàn cầu, trường THCS Văn Lang sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em học sinh được phát triển năng lực ngoại ngữ của mình.

Thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng trường THCS Văn Lang thành một địa chỉ tin cậy với phụ huynh, một điểm sáng của giáo dục Đất Tổ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.