Đổi mới để mang đến những bài học quý...
Nằm giữa núi rừng huyện Mường Chà, Trường Mầm non số 1 Sá Tổng là nơi học tập của 364 em nhỏ, tất cả đều là con em đồng bào Mông. Đường đến trường không dễ dàng, điều kiện sinh hoạt, học tập còn thiếu thốn, nhưng bao năm qua, cô trò nơi đây vẫn kiên trì bám lớp, bám trường, từng bước thay đổi diện mạo giáo dục vùng cao.
Từ một ngôi trường còn nhiều khó khăn khi mới thành lập vào năm 2014, đến nay, Sá Tổng đã có 15 lớp học với một điểm trường chính và năm điểm trường lẻ. Tất cả các phòng học đều đảm bảo điều kiện dạy học hai buổi/ngày. Đội ngũ giáo viên gồm 31 người, trong đó 100% đạt chuẩn và trên chuẩn.
Quan trọng hơn cả, nhờ sự nỗ lực của thầy cô, tỷ lệ chuyên cần của học sinh luôn ở mức cao, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình mầm non. Con chữ không còn là điều xa lạ với trẻ em nơi đây, các em đã dần quen với việc đến trường, được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện.

Không chỉ duy trì số lượng học sinh, Trường Mầm non số 1 Sá Tổng còn không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Nhà trường đẩy mạnh phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, lồng ghép các hoạt động trải nghiệm, ứng dụng giáo dục STEAM để khơi gợi hứng thú học tập.
Những chuyên đề như “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non,” “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” hay “Giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ” được triển khai xuyên suốt, giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn.
Nhờ đó, trong năm học 2023-2024, tỷ lệ bé ngoan đạt 97,5%, bé chăm đạt 96,9%, bé an toàn đạt 100%. Số giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường tăng 8,4% so với năm trước. Hội thi “Tiếng hát tuổi thơ” cấp trường có 60 em tham gia, tăng gần gấp rưỡi so với năm học trước. Những con số ấy chính là minh chứng cho sự thay đổi rõ nét của giáo dục nơi đây.

Những tấm lòng ấm áp...
Để giữ được học sinh đến trường đều đặn, bên cạnh nỗ lực của giáo viên, nhà trường còn nhận được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Năm học vừa qua, nhờ các nhóm thiện nguyện, Sá Tổng đã có thêm hơn 180 triệu đồng hỗ trợ trẻ em về quần áo, sách vở, bữa ăn và sửa chữa lớp học.
Nhóm thiện nguyện Niềm Tin tài trợ gần 90 triệu đồng, đoàn thiện nguyện Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ 50 triệu đồng để tu sửa điểm trường Tìa Mò Só và tổ chức Tết cổ truyền cho trẻ. Các mạnh thường quân khác cũng đóng góp quần áo, giá để đồ, khoan giếng với tổng trị giá hàng chục triệu đồng.
Nhờ sự giúp đỡ ấy, năm học 2023-2024, số trẻ được hưởng chế độ ăn trưa tăng lên 240 em, tăng 21 trẻ so với năm trước. Những bữa cơm bán trú đủ dinh dưỡng không chỉ giúp trẻ khỏe mạnh hơn mà còn giữ chân các em đến lớp đều đặn hơn.

Vững bước trên hành trình gieo mầm tương lai
Ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục, Trường Mầm non số 1 Sá Tổng còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng môi trường học an toàn, thân thiện. Nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo không có trường hợp mất an toàn hay bạo lực học đường trong suốt năm học.
Bên cạnh đó, các phong trào thi đua như “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” hay “Trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn” được duy trì đều đặn. Giáo viên không chỉ giảng dạy mà còn tích cực nghiên cứu, sáng tạo. Năm học vừa qua, trường có 11 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng, góp phần đổi mới phương pháp dạy học.
Với những thành tích nổi bật, Trường Mầm non số 1 Sá Tổng tiếp tục giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và được đề nghị công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” cấp tỉnh. Hành trình gieo chữ nơi non cao vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với tình yêu nghề của các giáo viên nơi đây, sự đồng hành của các cấp chính quyền và cộng đồng, những mầm non tương lai nơi đây sẽ tiếp tục được ươm trồng, lớn lên vững vàng giữa đại ngàn Điện Biên.