Trường học tổ chức trang trọng lễ Giỗ tổ Hùng Vương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều trường học trên địa bàn TPHCM vừa tổ chức Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương nhằm giáo dục học sinh về cội nguồn dân tộc.

Học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1) dâng hương lên bàn thờ Vua Hùng.
Học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1) dâng hương lên bàn thờ Vua Hùng.

Trong những ngày qua, nhiều trường tiểu học, THCS, THPT tại TPHCM đã tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương giúp học sinh tìm hiểu cội nguồn dân tộc và phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Với nhiều hoạt động ý nghĩa đã góp phần giáo dục học sinh nhớ về nguồn cội của dân tộc, ý nghĩa của ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng mười tháng Ba.

Giáo viên, học sinh Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (quận 10) dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Giáo viên, học sinh Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (quận 10) dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Đối với bậc bậc mầm non, các trường cũng đã tổ chức cho trẻ tham gia nhiều hoạt động nhằm giáo dục trẻ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của cô và trò nhà trường đối với các Vua Hùng.

Trẻ mầm non Trường Hương Nắng Hồng (TP Thủ Đức) làm bánh trôi dịp Giỗ tổ Hùng Vương.

Trẻ mầm non Trường Hương Nắng Hồng (TP Thủ Đức) làm bánh trôi dịp Giỗ tổ Hùng Vương.

Việc các trường tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương cũng là dịp giúp giáo viên và học sinh ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của cha ông ta. Qua đó, nhắc nhở bản thân mỗi người không ngừng ra sức rèn đức, luyện tài, góp sức lực nhỏ bé của mình cùng nhau xây dựng đất nước.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc mừng lễ Giỗ tổ của Trường Tiểu học Hòa Bình.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc mừng lễ Giỗ tổ của Trường Tiểu học Hòa Bình.

Ngày 28/4, Trường tiểu học Hòa Bình (quận 1) tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Hoạt động nhằm tưởng nhớ đến các Vua Hùng và mong muốn cho học sinh hiểu hơn về lịch sử dân tộc thông qua các hoạt động thiết thực như dâng hương trong lễ giỗ Tổ...

Cô Tống Thị Mai Hương, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, qua hoạt động này, nhà trường mong muốn học sinh hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền thống của tổ tiên, qua đó khơi gợi tình yêu quê hương đất nước ở các em, xây dựng ý thức tự hào dân tộc và tinh thần bảo vệ đất nước.

Học sinh Trường tiểu học Phú Thọ (quận 11) hào hứng trong dịp nhà trường tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Học sinh Trường tiểu học Phú Thọ (quận 11) hào hứng trong dịp nhà trường tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Ngày 28/4, Trường THPT Tân Phong (quận 7) long trọng tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Sau phần Khai lễ thiêng liêng, thầy Trần Công Bình, Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện nhà trường đã trang trọng dâng hương lên bàn thờ tổ Vua Hùng và toàn thể giáo viên cùng đại diện các khối lớp học sinh dâng mâm lễ.

Học sinh Trường THPT Tân Phong dâng lễ vật lên bàn thờ Vua Hùng.

Học sinh Trường THPT Tân Phong dâng lễ vật lên bàn thờ Vua Hùng.

“Qua các hoạt động tổ chức trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nhà trường mong muốn học sinh hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền thống của tổ tiên, từ đó khơi gợi tình yêu quê hương đất nước ở các em, xây dựng ý thức tự hào dân tộc và tinh thần bảo vệ đất nước” – thầy Trần Công Bình chia sẻ.

Trước đó, chiều 27/4, Trường THPT Hùng Vương (quận 5) tổ chức hoạt động giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Từ cội nguồn đất tổ Hùng Vương đến TPHCM”.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương (quận 5) hào hứng tham gia các trò chơi.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương (quận 5) hào hứng tham gia các trò chơi.

Thầy Dương Hoài Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương cho biết, trường tổ chức hoạt động này để HS vừa học tập, vừa được trải nghiệm. Đặc biệt học sinh lớp 10, khi tham gia sẽ được nhận điểm cộng cho hoạt động giáo dục địa phương và trải nghiệm.

Thầy bảo cho biết: “Chương trình được nhà trường xây dựng cách đây 1 tháng. Giáo viên các tổ đầu tư rất chuyên sâu từ nội dung cho đến tổ chức gian hàng cho đến trang phục và bộ nhận diện riêng. Từ thầy cô đến HS đều hào hứng. Đó chính là thành công của chương trình”.

Học sinh Trường THCS Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) dâng mâm lễ vật lên bàn thờ Vua Hùng.

Học sinh Trường THCS Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) dâng mâm lễ vật lên bàn thờ Vua Hùng.

Giáo viên, học sinh Trường tiểu học Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Giáo viên, học sinh Trường tiểu học Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Học sinh trường THPT Phước Long (TP Thủ Đức) tự tay sắm lễ vật dâng lên các vua Hùng.

Học sinh trường THPT Phước Long (TP Thủ Đức) tự tay sắm lễ vật dâng lên các vua Hùng.

Giáo viên và học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) dâng hương tại đền Hùng (Thảo Cầm Viên, quận 1).

Giáo viên và học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) dâng hương tại đền Hùng (Thảo Cầm Viên, quận 1).

Lãnh đạo Trường tiểu học Nguyễn Hiền (TP Thủ Đức) dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Lãnh đạo Trường tiểu học Nguyễn Hiền (TP Thủ Đức) dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Trẻ mầm non trường Hương Nắng Hồng hào hứng với các trò chơi dân gian dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Trẻ mầm non trường Hương Nắng Hồng hào hứng với các trò chơi dân gian dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.