TPHCM khánh thành trường học với mức đầu tư hơn 40 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 25/4, Trường tiểu học Trần Văn Ơn được khánh thành và đưa vào hoạt động với mức đầu tư hơn 40 tỉ đồng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường tiểu học Trần Văn Ơn.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường tiểu học Trần Văn Ơn.

Lễ khánh thành trường tiểu học mới tại quận 11, TPHCM diễn ra trong không khí rộn ràng của thành phố trước thềm kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).

Trường tiểu học Trần Văn Ơn có lịch sử thành lập từ năm 1980. Ngôi trường cũ trước đây có nhiều hạng mục bị xuống cấp, không đủ nhiều phòng chức năng và từng được sửa chữa, nâng cấp. Công trình xây mới lại Trường tiểu học Trần Văn Ơn được khởi công ngày 18/6/2021, với tổng mức đầu tư được duyệt là hơn 40 tỉ đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, thầy Lương Vĩnh Quang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Ơn cho biết, trước đây, Trường tiểu học Trần Văn Ơn cũ, xuống cấp, chưa có đầy đủ các phòng chức năng, chưa thu hút được đông đảo học sinh, dù vậy thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực trong dạy và học, đạt nhiều thành tích.

Trường THCS Trần Văn Ơn xây mới với mức đầu tư hơn 40 tỉ đồng.

Trường THCS Trần Văn Ơn xây mới với mức đầu tư hơn 40 tỉ đồng.

“Sự kiện hôm nay là dấu ấn khẳng định quyết tâm đầu tư cho giáo dục đào tạo của quận 11 và TPHCM", thầy Quang nói.

Ông Trần Thúc Chương, Phó chủ tịch UBND quận 11 cho biết, trong những năm qua, quận có nhiều trường học mới được khánh thành, đáp ứng nhu cầu học tập, đổi mới chương trình giáo dục.

“Chúng tôi luôn mong thầy cô liên tục đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường chuyển đổi số giúp học sinh được trau dồi kiến thức, hăng say học tập, kiến tạo môi trường giáo dục thân thiện, trường học hạnh phúc tới tất cả học sinh”, ông Chương nói.

Trường tiểu học Trần Văn Ơn có tổng diện tích sàn hơn 4.000 mét vuông, 3 lầu, 1 trệt. Trường có 28 lớp học với nhiều phòng chức năng như thư viện, phòng học tiếng Anh, phòng học tin học, nhà đa năng, nhà ăn, sân chơi, hành lang rộng đẹp, khu vệ sinh riêng biệt, sạch đẹp cho học sinh nam, học sinh nữ, khu vệ sinh cho giáo viên… Ngôi trường mới sẽ đảm bảo tổ chức được 100% học hai buổi/ngày cho học sinh khối 1, 2, 3 theo đúng chương trình GDPT 2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ