Trường học hạnh phúc - nơi của an toàn, yêu thương và tự hào

GD&TĐ - Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường học hạnh phúc được ngành Giáo dục Bắc Ninh chú trọng, học sinh đến trường trong niềm yêu thương, an toàn, tôn trọng và tự hào...

Trường THCS Hàn Thuyên khen thưởng, động viên học sinh có thành tích xuất sắc.
Trường THCS Hàn Thuyên khen thưởng, động viên học sinh có thành tích xuất sắc.

Mái nhà thứ hai

Năm học 2021 -2022 tiếp tục có nhiều khó khăn và thách thức bởi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, thầy và trò trường THCS Hàn Thuyên (huyện Lương Tài, Bắc Ninh) đã và đang gặt hái nhiều thành tích, cùng với chất lượng dạy và học có cả hoạt động trải nghiệm. Đặc biệt, nhà trường luôn là nơi an toàn, chan chứa tình yêu thương của thầy và trò nhà trường.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ cô Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Hàn Thuyên cho biết, mái trường Hàn Thuyên thực sự là môi trường an toàn cho các em học sinh, các thầy cô giáo an tâm học tập và làm việc.

"Ngôi trường mới được xây dựng trên không gian thoáng đãng, xung quanh trồng nhiều cây xanh, tạo nên bầu dưỡng khí trong lành. Các khu nhà hiệu bộ, lớp học, ký túc, khu thể thao vui chơi đều được xây dựng theo tiêu chuẩn và lắp đặt các trang thiết bị hiện đại để đảm bảo cho việc học tập, vui chơi, ăn uống, vệ sinh đảm bảo an toàn về sức khỏe thể chất...", cô Hương bày tỏ.

Theo cô Hương, một trường học hạnh phúc còn đem đến cho học trò cảm giác an toàn về tinh thần. Nhiều năm qua thầy và trò trường THCS Hàn Thuyên luôn cố gắng không để hiện tượng bạo lực học đường diễn ra.

Trường THCS Hàn Thuyên chú trọng, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho học sinh.
Trường THCS Hàn Thuyên chú trọng, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Hành trang hằng ngày học sinh mang đến lớp không phải là nỗi lo lắng bị bạn bắt nạt, bị thầy cô quở mắng mà là những niềm vui. Vì đã từ lâu, các em vẫn coi đây là mái nhà thứ hai của mình, là một đại gia đình mà có thầy cô là cha mẹ, bạn bè là những người chị, người anh em. Để có được sự an tâm đó chính là đến từ tình yêu thương, và sự tôn trọng mà các em nhận được từ thầy cô và bạn bè của mình.

“Thầy cô quan tâm tới chúng em từ bữa ăn, giấc ngủ. Lúc chúng em mệt mỏi, có thầy cô ở bên chăm sóc, động viên. Rồi sau giờ học, thầy cô lại cùng chúng em tập thể dục, nâng cao sức khỏe. Những ngày tháng sống ở trong trường, chúng em thực sự thấy biết ơn thầy cô nhiều lắm vì đã cho chúng em biết bao kỷ niệm, là dấu ấn tuổi thơ mà mãi sau này, có lẽ chúng em sẽ không bao giờ quên...”, một học sinh trong ký túc xá nhà trường chia sẻ.

Hiệu trưởng trường THCS Hàn Thuyên - Nguyễn Thị Hương cũng tâm sự, Nhà trường có nhiều hoạt động phong phú và tiêu biểu, trong đó có tổ chức những giờ học hạnh phúc.

"Với hình thức đa dạng trong việc truyền dạy kiến thức. Dưới sự định hướng của thầy cô, học sinh chủ động được nói lên những suy nghĩ, cảm xúc của mình về vấn đề nào đó. Cách thức các em thể hiện cũng rất phong phú, có khi là sân khấu hóa tác phẩm mà các em tự sáng tác, khi thuyết trình, khi là tổ chức trò chơi.

Bằng những cách thức như vậy, các em luôn cảm thấy mình được yêu thương, tôn trọng và được phát huy hết khả năng của mình. Và động lực, lòng đam mê với tri thức luôn nảy mầm từ những giờ học thú vị như vậy đó...", cô Hương tiết lộ.

Theo cô Hương, những cảm xúc hạnh phúc ấy đã dẫn lối thành công cho thầy và trò nhà trường. Trong các hội nghị lớn của ngành Giáo dục Bắc Ninh nói chung và huyện Lương Tài nói riêng, trường THCS Hàn Thuyên luôn được tuyên dương là đơn vị đứng thứ Nhất hay Nhì toàn tỉnh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa.

Năm học 2018 - 2019, tập thể trường THCS Hàn Thuyên vinh dự được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen là đơn vị xuất sắc tiêu biểu có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Năm học 2020 - 2021, nhà trường được vinh dự là đơn vị lao động tiên tiến.

"Xây dựng và hoàn thiện ngôi trường hạnh phúc của nhà trường vẫn là cả một hành trình dài cần đến sự ủng hộ của các cơ quan, đoàn thể và các bậc phụ huynh. Chúng tôi tin rằng, với sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò nhà trường trong những năm qua, trường THCS Hàn Thuyên sẽ sớm trở thành một điểm đến tham quan, học tập của nhiều người quan tâm đến giáo dục thế hệ trẻ theo thời đại mới...", cô Hương nhấn mạnh.

An toàn và yêu thương

Còn tại trường THCS Bình Định (huyện Lương Tài, Bắc Ninh), hoạt động dạy và học  của thầy cô và học trò vẫn duy trì tốt thích ứng an toàn, linh hoạt.

Thầy Phùng Đức Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay từ ngày đầu trở lại trường, cả thầy cô, học sinh đều hào hứng trong dạy và học. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tăng cường, bảo đảm dạy và học thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT, trường THCS Bình Định chia 2 ca học (sáng, chiều).

Trường THCS Bình Định gặp mặt, khen thưởng học sinh dịp kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Trường THCS Bình Định gặp mặt, khen thưởng học sinh dịp kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

“Việc chia ca học có khó khăn trong bố trí nhân lực giảng dạy, nhưng, rõ ràng đảm bảo được giãn cách cần thiết cùng lúc có số lượng đông học sinh đến trường. Nhà trường phối hợp Trạm Y tế xã trong việc theo dõi sức khỏe học sinh và ứng biến những tình huống bất thường xảy ra. Phối hợp tiêm vắc xin phòng dịch cho các em từ 12 đến 15 tuổi, đến nay, 99,8% học sinh được tiêm 2 mũi…”, thầy Ngọc cho biết thêm.

Hiệu trưởng trường THCS Bình Định cũng cho biết, không chỉ thích ứng an toàn trong dịch, nhà trường còn linh hoạt và sáng tạo các phương án dạy học để tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy được đảm bảo.

Khi dịch bùng phát tại địa phương, toàn trường chuyển trạng thái dạy học bằng phương án trực tuyến. Thầy cô triển khai kế hoạch dạy học theo thời khóa biểu phân công. Ban Giám hiệu thường xuyên vào các lớp học trực tuyến để dự giờ và giám sát công tác dạy của thầy cô, nhiệm vụ học của học sinh.

Khi học sinh được trở lại trường, nhà trường thực hiện song song 2 hình thức giảng dạy (hai trong một) vừa triển khai nhiệm vụ giảng dạy trực tiếp với học sinh không liên quan đến dịch và trực tuyến với học sinh không thể đến trường vì dịch. Qua đó, 100% học sinh vẫn được học tập một cách đầy đủ.

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động dạy, học và công tác đảm bảo an toàn trong dịch của nhà trường vẫn được duy trì tốt.

"Trường THCS Bình Định đã có những giải pháp “thích ứng” hiệu quả: an toàn và linh hoạt. Chính vì vậy, thầy cô và học trò nhà trường vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối trong dịch, mà tiến độ giảng dạy, học tập cũng được đảm bảo. Đến thời điểm hiện tại, hoạt động dạy- học và công tác đảm bảo an toàn trong dịch  của nhà trường vẫn được duy trì tốt.

Không có trường hợp lây truyền dịch, bệnh tại nhà trường dù cả ở thời điểm đỉnh cao căng thẳng dịch covid-19 tại địa phương. Ngọn lửa nhiệt huyết giảng dạy của thầy cô, ngọn lửa khát vọng, chuyên cần học tập của học trò trường THCS Bình  Định vẫn được thắp sáng như thời kỳ chưa có dịch Covid-19...", thầy Ngọc nói.

Hiệu trưởng trường THCS Bình Định nhấn mạnh, trường học hạnh phúc là nơi an toàn, học sinh được yêu thương và khẳng định chất lượng học tập. Hạnh phúc trong cả những thời điểm khó khăn, ngặt nghèo nhất.

"Dù bên ngoài kia, dịch bệnh vẫn tiềm ẩn, dai dẳng, nhưng, dưới vòm xanh lá, trong mỗi ca học ở trường THCS Bình Định vẫn âm thanh thân thương quen thuộc lời giảng ân cần, trầm ấm của thầy cô và tiếng ríu rít thảo luận bài của học trò. An toàn và thanh bình như thể chưa hề có dịch...", thầy Ngọc nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ