Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương kỉ niệm 40 năm thành lập

GD&TĐ - Hôm nay (13/12), tại TP Việt Trì  (tỉnh Phú Thọ), Trường Dự bị Đại học Dân tộc T.Ư  tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1975 – 2015). 

Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương kỉ niệm 40 năm thành lập
Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương kỉ niệm 40 năm thành lập ảnh 1Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương kỉ niệm 40 năm thành lập ảnh 2Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương kỉ niệm 40 năm thành lập ảnh 3Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương kỉ niệm 40 năm thành lập ảnh 4Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương kỉ niệm 40 năm thành lập ảnh 5Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương kỉ niệm 40 năm thành lập ảnh 6
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa dự và phát biểu tại buổi lễ. 
Cùng dự buổi lễ, về phía tỉnh Phú Thọ có ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện và đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, giáo viên, học sinh các thế hệ của nhà trường. 
Về phía các vị khách mời có nhiều đồng chí là cựu học sinh nhà trường: ông Bùi Văn Tỉnh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; ông Sa Như Hòa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư ; ông Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ; đại diện Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Quân khu 2, lãnh đạo các tỉnh miền núi phía Bắc... 
Tiếp nối 40 năm bề dày truyền thống GD&ĐT
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của nhà trường đạt được trong suốt 40 năm qua. 
Thứ trưởng nhấn mạnh: Trường Dự bị Đại học dân tộc T.Ư kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trong dịp toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH T.Ư Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT với nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Nhà trường không chỉ có nhiệm vụ tạo nguồn đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, chất lượng cao cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học; Bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh trong vùng để xây dựng kế hoạch phát triển của ngôi trường.
Nhà trường cần phát huy các lợi thế của mình, tiếp tục đầu tư xây dựng đội ngũ nhà giáo về trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp. Tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác:  “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”;
Tiếp tục đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng nền nếp kỷ cương và khẳng định chất lượng GD&ĐT của trường.
Với các em học sinh, Thứ trưởng mong rằng các em nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện, tiếp tục thắp sáng niềm tin trên con đường lập nghiệp còn rất dài ở phía trước; sớm trở thành những công dân ưu tú, cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho sự nghiệp phát triển của bản làng, quê hương, đất nước.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang 40 năm xây dựng và trưởng thành, thế hệ thầy và trò Trường Dự bị Đại học T.Ư ngày hôm nay sẽ viết tiếp trang sử của nhà trường, xứng đáng với sự dày công vung đắp của các thế hệ đi trước, góp phần vào sự thành công của sự nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT.
Tạo nguồn nhân lực quan trọng phát triển miền núi phía Bắc
Cách đây 40 năm (ngày 26/11/1975), Hội đồng Chính phủ đã ra quyết định thành lập Trường dự bị Đại học Dân tộc T.Ư với nhiệm vụ "Bổ túc nâng cao trình độ văn hóa cho các học sinh người dân tộc thiểu số đã dự thi đại học nhưng chưa đủ điểm vào các trường  đại  học; trước tiên là những học sinh dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh, có đủ trình độ vào học tại các trường đại học”. 
Thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao cho, tính đến năm học 2015 - 2016, Nhà trường đã đào tạo được 41 khoá học và đã phân phối trên 15.000 học sinh người dân tộc thiểu số vào học các trường Đại học, Cao đẳng trong nước và nước ngoài. 
Trong đó, có 205 học sinh thuộc dân tộc rất ít người như: Ngái, Lự, Mảng, Sila, Clao, La Chí, La Hủ, Cống, Pu Péo, Bố y, Lôlô và có gần 100 học sinh là con liệt sỹ Campuchia... 
Chỉ tính riêng trong 10 năm gần đây, Nhà trường đã đào tạo được hơn 10.000 học sinh là con em của dân tộc thiểu số thuộc 17 tỉnh miền núi từ Hòa Bình trở ra, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên mọi lĩnh vực, góp phần to lớn vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và phát triển đất nước nói chung... 
Với những thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; liên tục 3 năm liền được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc (từ 2013-2015); UBND tỉnh Phú Thọ tặng cờ thi đua dẫn đầu khối các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
Nhân kỉ niệm 40 năm ngày thành lập, Hiệu trưởng nhà trường – NGƯT Lê Trọng Tuấn đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba. Bộ GD&ĐT đã tặng Cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm học 2014-2015 cho tập thể nhà trường và tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân của nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 
Cũng nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân của nhà trường đã vinh dự được Ủy ban Dân tộc, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh miền núi phía Bắc tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, phần thưởng cao quý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT.

Truyện ngắn: Bom hạt giống

GD&TĐ - Sáng Chủ nhật, Trung chở hai con và mấy thùng sách cũ, đồ chơi cũ đến góc đường trước sở thú.