Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu liên ngành giữa kinh tế, kinh doanh và công nghệ. FTU Tech Lab được định hướng là không gian nghiên cứu liên ngành, kết nối công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu, với các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu thế mạnh của Trường Đại học Ngoại thương.
Trong giai đoạn đầu, Lab tập trung vào 3 hướng nghiên cứu: AI cho kinh tế và dự báo; AI trong phân tích tài chính doanh nghiệp; LegalAI - ứng dụng AI trong xử lý, phân tích văn bản và giải quyết các bài toán pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế.
Không chỉ hướng đến kết quả học thuật, FTU Tech Lab đặt trọng tâm vào khả năng ứng dụng. Các dự án nghiên cứu được kỳ vọng chuyển hóa thành sản phẩm, giải pháp phục vụ doanh nghiệp, cơ quan quản lý và xã hội.
PGS.TS Nguyễn Minh Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương - cho rằng, phát triển công nghệ tại trường không nên được nhìn nhận như một hướng đi kỹ thuật đơn thuần, mà cần tiếp cận liên ngành, lấy công nghệ làm công cụ giải quyết các bài toán thực tiễn về kinh tế, kinh doanh, quản trị và xã hội.
Theo đó, FTU Tech Lab tập trung vào 3 định hướng: thu hút, phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và nhà nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực công nghệ, khoa học máy tính, khoa học dữ liệu và AI; xây dựng kết nối thực chất với doanh nghiệp để đưa bài toán thực tiễn, dữ liệu, chuyên gia và nguồn lực vào nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ; mở rộng hợp tác với các tổ chức, hiệp hội, nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm trong nước, quốc tế.
Nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học FTU Tech Lab, PGS.TS Bùi Thu Lâm cho biết, Lab được xây dựng trên lợi thế liên ngành của Trường Đại học Ngoại thương, đặt AI và khoa học dữ liệu tại giao điểm với các bài toán về kinh tế, thương mại, tài chính và pháp luật.
Trong giai đoạn đầu, Lab tập trung xây dựng đội ngũ, phát triển hạ tầng dữ liệu và tạo ra những kết quả nghiên cứu bước đầu có chất lượng. Mỗi dự án được định hướng đồng thời theo hai hướng: tạo ra kết quả nghiên cứu có khả năng công bố tại các hội thảo, tạp chí chuyên ngành uy tín và phát triển nguyên mẫu ứng dụng, qua đó gắn nghiên cứu khoa học với khả năng chuyển giao vào thực tiễn.
Theo PGS.TS Bùi Thu Lâm, giá trị của Lab sẽ được đánh giá qua chất lượng công trình khoa học, những sản phẩm được doanh nghiệp, cơ quan quản lý sử dụng và khả năng đào tạo các thế hệ nhà nghiên cứu kế tiếp. FTU Tech Lab đặt kỳ vọng đến năm 2030 trở thành một trong những địa chỉ được nhắc đến trong nghiên cứu và ứng dụng AI vào kinh tế, thương mại và pháp luật tại Việt Nam.
Cùng với lễ công bố thành lập FTU Tech Lab, Trường Đại học Ngoại thương và FISU Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo AI4Econ&Biz 2026 với chủ đề “Ứng dụng AI trong kinh tế và kinh doanh hướng tới phát triển bền vững”. Hội thảo nhận được sự bảo trợ của Hội Tin học Việt Nam và Quỹ NAFOSTED, cùng sự đồng hành của FPT, Viettel và CMC.
Ban Tổ chức nhận được hơn 80 bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh từ tác giả thuộc nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Qua quá trình lựa chọn, 40 bài viết được trình bày tại Hội thảo.
Tại hội thảo, các đại biểu cũng trao đổi về xu hướng phát triển nhanh của AI, tiềm năng ứng dụng trong kinh tế, kinh doanh và những thách thức về dữ liệu, nhân lực, quản trị, trách nhiệm và chính sách. Trong khuôn khổ Hội thảo, 10 phiên chuyên môn song song được tổ chức, tập trung vào ứng dụng AI trong kinh tế, tài chính, kinh doanh, quản trị và các lĩnh vực liên ngành.