Hội thảo có chủ đề “Phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh mới: Chuyển đổi số và chiến lược kinh doanh”. Đây là diễn đàn học thuật để sinh viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi về những vấn đề lý luận, thực tiễn trong phát triển kinh tế bền vững; đồng thời tạo cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn, phân tích và đề xuất giải pháp trước những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn.
Phát biểu tại hội thảo, TS Lê Tuấn Hiệp - Phó Giám đốc Học viện Tài chính - cho biết, đây là lần thứ 5 hội thảo được tổ chức thường niên. Với chủ đề năm nay, sinh viên được tiếp cận những vấn đề gắn với sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế, công nghệ và môi trường kinh doanh. Qua đó, người học không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn có cơ hội quan sát, phân tích, nghiên cứu và đưa ra góc nhìn, giải pháp đối với những vấn đề mới.
Năm nay, hội thảo nhận được 68 bài viết của 153 tác giả, tương ứng 204 lượt tác giả. Qua thẩm định, 62 bài viết của 148 tác giả được lựa chọn đăng toàn văn trong Kỷ yếu. TS Lê Tuấn Hiệp ghi nhận, những con số này cho thấy sự quan tâm của sinh viên đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời khẳng định vai trò của diễn đàn trong kết nối, trao đổi tri thức giữa sinh viên đến từ nhiều môi trường đào tạo.
Sau 4 lần tổ chức, TS Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính - cho biết, hội thảo năm nay tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo sinh viên ở nhiều cơ sở giáo dục đại học khác như: Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Đại học Luật Hà Nội và Đại học Kinh tế Quốc dân…
Nội dung hội thảo tập trung vào 4 nhóm chủ đề: Chuyển đổi số, Fintech và Trí tuệ nhân tạo; Tài chính xanh và Phát triển bền vững - ESG; Chiến lược doanh nghiệp và Quản trị rủi ro; Quản trị, Kế toán và Kiểm toán.
TS Trịnh Thanh Huyền nhấn mạnh, đây đều là những vấn đề có tính thời sự, gắn với những biến động nhanh chóng của kinh tế, công nghệ, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu và quá trình hội nhập quốc tế. Qua đó, hội thảo đặt ra yêu cầu đối với giáo dục đại học không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn giúp người học hình thành tư duy, năng lực thích ứng, khả năng học hỏi và chủ động trước những thay đổi.
Theo đại diện Viện Đào tạo Quốc tế, đơn vị tiếp tục xây dựng môi trường học thuật cởi mở, khuyến khích sinh viên chủ động đặt câu hỏi, tìm tòi và công bố kết quả nghiên cứu; đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và thực tiễn quản trị, tài chính, kế toán, kiểm toán.
Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, TS Trịnh Thanh Huyền khẳng định, sinh viên được tạo điều kiện chuyển từ vai trò tiếp nhận tri thức sang chủ động nghiên cứu, hình thành và phát triển những ý tưởng mới, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động.