Trường Đại học Y Dược tăng cường hợp tác quốc tế với các đơn vị

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 31/1, Trường Đại học Y - Dược ký kết hợp tác với Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 và Trường Đại học Tubingen, CHLB Đức.

Trường Đại học Y Dược tăng cường hợp tác quốc tế với các đơn vị.
Trường Đại học Y Dược tăng cường hợp tác quốc tế với các đơn vị.

Dự chương trình có GS.TS Velavan TP, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Y học Việt Đức, Đại học Tuebingen; Đại tá PGS.TS Vũ Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Bệnh viện TW Quân đội 108; GS.TS Nguyễn Lĩnh Toàn - Trưởng phòng Sau đại học, Học viện Quân Y; TS Đào Andreas Jakob, Trung tâm nghiên cứu Y học Việt Đức, Đại học Tuebingen. TS Trương Nhật Mỹ, Bệnh viện TW Quân đội 108. Về phía trường Đại học Y - Dược có PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu Trưởng nhà trường cùng lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn.

Đại diện viện Y học Nhiệt đới, Y học du lịch và ký sinh vật trên người thuộc Trường Đại học Tubingen Cộng hòa liên bang Đức chia sẻ tại buổi lễ.
Đại diện viện Y học Nhiệt đới, Y học du lịch và ký sinh vật trên người thuộc Trường Đại học Tubingen Cộng hòa liên bang Đức chia sẻ tại buổi lễ.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao đổi, thảo luận, thống nhất và ký kết nội dung hợp tác bao gồm: Trao đổi giảng viên, cán bộ nhân viên và sinh viên; phối hợp hỗ trợ các hoạt động chung; Trao đổi các phương pháp trong giảng dạy, nghiên cứu chuyển giao khoa học, công nghệ.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường Đại học Y - Dược nhấn mạnh: Những năm qua, Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) đã có nhiều thoả thuận hợp tác với các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế….Việc ký kết hợp tác hôm nay, sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đồng thời, đây là một dấu mốc quan trọng để trường Đại học Y - Dược tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.