Trường Đại học Luật Hà Nội khuyến khích giảng viên, sinh viên NCKH

GD&TĐ - Mở đầu chuỗi sự kiện chào mừng 40 năm ngày thành lập trường Đại học Luật Hà Nội (1979-2019) và thiết thực hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5/2014 – 18/5/2019), hôm nay trường Đại học Luật đã chính thức khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học năm 2019.

Đại biểu tham dự khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học
Đại biểu tham dự khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học

Phát biểu khai mạc, TS. Chu Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã nêu rõ về chủ đề “Nâng cao vai trò của cố vấn học tập cho sinh viên trong đài tạp trình độ cử nhân theo học chế tín chỉ tại trường Đại Học Luật” năm nay.

Ngay sau Lễ khai mạc, tại Hội trường A.402 đã diễn ra buổi tập huấn về thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và viết bài công bố quốc tế. Tham dự tập huấn là các chuyên gia, các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm và cống hiến trong nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội và các giảng viên trẻ của Trường.

 
Trong lễ khai mạc có rất nhiều phát biểu của những giảng viên trẻ trong trường

Trong lễ khai mạc có rất nhiều phát biểu của những giảng viên trẻ trong trường

Ngay sau khi lễ khai mạc kết thúc, buổi tập huấn về thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và viết bài công bố quốc tế được diễn ra
Ngay sau khi lễ khai mạc kết thúc, buổi tập huấn về thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và viết bài công bố quốc tế được diễn ra 
TS Chu Mạnh Hùng - Phó hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu trong buổi tập huấn
TS Chu Mạnh Hùng - Phó hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu trong buổi tập huấn
Trong buổi tập huấn còn có sự góp mặt của TS Hoàng Ly Anh- Quyền trưởng phòng QLKH&TSTC nhà trường
Trong buổi tập huấn còn có sự góp mặt của TS Hoàng Ly Anh- Quyền trưởng phòng QLKH&TSTC nhà trường 
 
 
 
Trong ngày hôm nay buổi tập huấn tập trung vào đối tượng là những giảng viên trẻ của nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, chuyên môn, cũng như khuyến khích giảng viên trong trường nghiên cứu khoa học
 Trong ngày hôm nay buổi tập huấn tập trung vào đối tượng là những giảng viên trẻ của nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, chuyên môn, cũng như khuyến khích giảng viên trong trường nghiên cứu khoa học

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.