Trường Đại học FPT: Hơn 300 sinh viên của phân hiệu TP Cần Thơ tốt nghiệp

GD&TĐ - Ngày 13/3, Trường Đại học FPT tổ chức lễ tốt nghiệp hệ đại học chính quy cho 315 sinh viên K13 và K14 - lứa sinh viên đầu tiên của phân hiệu Đại học FPT tại TP Cần Thơ.

Trường Đại học FPT Cần Thơ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
Trường Đại học FPT Cần Thơ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Trong số 315 sinh viên tốt nghiệp năm 2021 của Trường Đại học FPT Cần Thơ, có 3 Thủ khoa thuộc 3 khối ngành Kỹ thuật, Kinh tế và Ngôn ngữ - đồ hoạ, 11 tân khoa đạt danh hiệu Sinh viên học tập xuất sắc, 5 tân khoa đạt danh hiệu Sinh viên hoạt động phong trào xuất sắc.

Được thành lập từ năm 2017, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, Trường Đại học FPT Cần Thơ tự hào mang đến cho sinh viên một môi trường học tập năng động, chuẩn quốc tế. Sau 4 năm hoạt động tại TP Cần Thơ, Trường Đại học FPT đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trong công tác giảng dạy, cung cấp một môi trường học mang tính giáo dục trải nghiệm dành cho sinh viên.

Một trong những phương châm hoạt động của Đại học FPT Cần Thơ là tăng cường hợp tác quốc tế với các đối tác doanh nghiệp và trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Đây là cơ hội để sinh viên tham gia trải nghiệm các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập ngắn hạn, hay thậm chí là tìm việc làm ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

Đặc biệt, 100% sinh viên sẽ được tham gia thực tập doanh nghiệp (OJT) ngay từ năm 3 để được cọ xát với công việc, trải nghiệm thực tế, hiểu được những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân; từ đó trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp để có được việc làm tốt ngay khi ra trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ