Trường Đại học Điện lực: Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”, trường Đại học Điện lực đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh trường Đại học Điện lực lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2022-2024).

Ra mắt Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Điện lực khóa XXVI nhiệm kỳ 2022 - 2024.
Ra mắt Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Điện lực khóa XXVI nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Về dự có đồng chí Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội.

Phía trường Đại học Điện lực có PGS.TS. Đinh Văn Châu - Phó Bí thư Đảng uỷ, Quyền Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo phòng, khoa, trung tâm; cùng sự có mặt của 147 đại biểu chính thức, đại diện cho đoàn viên thanh niên trong toàn trường.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên trường Đại học Điện lực, nhiệm kỳ 2022-2024 là sự kiện quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường nhiệm kỳ vừa qua; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả tổng hợp đóng góp vào 2 dự thảo báo cáo chính trị: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường khóa XXV trình tại Đại hội lần thứ XXVI; dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đoàn thành phố Hà Nội khóa 15 trình đại hội đại biểu Đoàn Thành phố lần thứ 16;… và bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Điện lực, nhiệm kỳ 2022 - 2024 cùng các chức danh chủ chốt.

Đại hội đã thống nhất và bầu các đồng chí Nguyễn Vân Anh giữ chức danh Bí thư Đoàn trường, Ngô Trọng Tuấn và Phạm Việt Bình giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn Trường khóa 26, bầu ủy ban Kiểm tra và chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Tại phiên thứ hai, đại hội đã tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017 - nay và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024; cùng một số mô hình thanh niên dự kiến sẽ được triển khai trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Trần Quang Hưng chúc mừng những thành tích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Điện lực đã đạt.
Đồng chí Trần Quang Hưng chúc mừng những thành tích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Điện lực đã đạt.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội chúc mừng những thành tích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Điện lực đã đạt trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, PGS.TS Đinh Văn Châu đã biểu dương và ghi nhận những thành tích trong công tác Đoàn, phong trào Thanh niên trong nhiệm kỳ qua, mong rằng Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2024 tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên phát triển trong giai đoạn mới.

Tân Bí thư Đoàn trường tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Trường khóa XXV không tham gia BCH khóa XXVI.
Tân Bí thư Đoàn trường tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Trường khóa XXV không tham gia BCH khóa XXVI.

Nhân dịp này Thành đoàn Hà Nội khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phát triển thanh niên giai đoạn 2019-2022.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Điện lực đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển” sẽ góp sức trẻ vì sự phát triển của tuổi trẻ Thủ đô và xây dựng trường Đại học Điện lực ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ