Trung Quốc tìm được thêm nguồn cạnh tranh khí đốt Nga

GD&TĐ - Nga có nguy cơ mất đi khách hàng tối quan trọng đối với sản phẩm khí đốt của mình vào thời điểm hiện tại.

Trung Quốc tìm được thêm nguồn cạnh tranh khí đốt Nga

Các nhà nhập khẩu LNG của Trung Quốc có thể mua khí tự nhiên hóa lỏng với giá rất rẻ trên thị trường giao ngay khi giá ở Bắc Á giảm một nửa so với mức tháng 10 và xuống mức thấp gần ba năm, hãng tin Bloomberg cho biết sau khi tham khảo một số hợp đồng giao dịch.

Nguồn tin của cơ quan thông tấn này cho biết Shenzhen Energy Group và China Gas Holdings Ltd đã tham gia đàm phán với các nhà cung cấp tiềm năng để mua thêm LNG giao ngay trong những tháng tới.

Trong khi đó, China Resources Gas Group đã mua một lô LNG mới và quá trình giao hàng dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa tháng 3.

Trung Quốc - nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, vượt trên cả Nhật Bản - đã quay trở lại một cách đầy mạnh mẽ trên thị trường giao ngay để tìm kiếm nguồn cung LNG rẻ hơn khi giá giảm mạnh.

Đánh giá của Bloomberg cho hay, LNG cung cấp tới khách hàng bằng tàu biển hiện đang cạnh tranh trực tiếp với khí đốt qua đường ống từ Nga cũng như các sản phẩm dầu mỏ của nước này.

Hiện tại, hợp đồng tương lai giao tháng 3/2024 có giá khoảng 282 USD/1.000 mét khối. Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng 4/2021.

Nhu cầu về khí đốt ở châu Á cũng đang ở mức thấp, sản phẩm chỉ được hỗ trợ bởi lợi ích doanh nghiệp trong việc tạo ra nguồn cung cấp nhiên liệu giá rẻ mà không chuyển giao cho khách hàng ngay lập tức.

Các công ty Trung Quốc đang vội vã nhằm chớp thời cơ trước khi Ấn Độ - những người có cùng mục tiêu với nước láng giềng, bắt đầu thực hiện các giao dịch mua hàng tương tự.

Trung Quốc đang tăng cường nhập khẩu LNG bằng đường biển thay vì khí đốt qua đường ống của Nga.

Trung Quốc đang tăng cường nhập khẩu LNG bằng đường biển thay vì khí đốt qua đường ống của Nga.

Giới phân tích cho biết, khi mùa đông ở Bắc bán cầu kết thúc, giá LNG giao ngay dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm vào mùa xuân. Ở khía cạnh này, sự vội vã của các công ty Trung Quốc là điều dễ hiểu.

Nếu xu hướng trên tiếp tục, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khí đốt sẽ ngừng khai thác và chế biến LNG, toàn bộ tình hình thị trường hiện nằm trong tay người mua thay vì người bán.

Đối với khu vực phía Đông Nam Trung Quốc, LNG rẻ hơn thực sự là một món quà. Trên thực tế, với mức giá thấp như vậy, nhập khẩu bằng đường biển trở thành một giải pháp thay thế hợp lý cho khí đốt Nga.

Không chỉ có vậy, khối lượng lớn LNG sẵn có sẽ tạo cơ hội tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, và rõ ràng sẽ giúp Trung Quốc phát triển nền kinh tế vốn đã bị đình trệ trong năm vừa qua.

Đường ống Power of Siberia dài 3.000 km cung cấp khí đốt của Nga cho Trung Quốc.
Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tác giả Trần Thị Kim Lý (đứng giảng) tại một buổi tập huấn về khai vấn. Nguồn: VVOB

Lời khuyên từ cán bộ quản lý: Trợ lực hay rào cản trong bồi dưỡng chuyên môn

GD&TĐ - Với kinh nghiệm đồng hành cùng dự án TALK của VVOB tại Việt Nam - chương trình hỗ trợ thiết lập môi trường học tập giàu ngôn ngữ và nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý - nhóm tác giả thường xuyên chứng kiến một “nghịch lý” thú vị: Cán bộ quản lý (CBQL) có nên đưa ra lời khuyên khi giáo viên gặp khó khăn chuyên môn hay không?

Cô Phạm Việt Hà - giáo viên Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Yên Hòa, Hà Nội). Ảnh: Đình Tuệ

'Mềm hóa' bài giảng bằng công nghệ

GD&TĐ - Không chỉ chuyên tâm với bài giảng hằng ngày dành cho học trò, các nhà giáo còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Cà Mau được dạy nghề đan lục bình.

Thắp ánh sáng tri thức cho người lầm lỡ

GD&TĐ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cà Mau mở các lớp xóa mù chữ, dạy nghề ngay tại cơ sở cai nghiện, thắp lên ánh sáng tri thức, giúp người nghiện tự tin làm lại cuộc đời, tái hòa nhập cộng đồng.