Trung Quốc tăng hỗ trợ sinh viên du học quốc tế

GD&TĐ - Các cơ quan quản lý giáo dục Trung Quốc đã và đang nỗ lực trong và ngoài nước để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của sinh viên tại các cơ sở giáo dục nước ngoài.

Người trẻ Trung Quốc tham gia triển lãm giáo dục quốc tế tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh ngày 29/10.
Người trẻ Trung Quốc tham gia triển lãm giáo dục quốc tế tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh ngày 29/10.

Xiao Yejiong, 20 tuổi, đang theo học một trường THPT tại Mỹ vào tháng 3/2020 nhưng do dịch Covid-19, nam sinh trở về quê hương tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Kể từ đó, Xiao đã tham gia các khóa học trực tuyến của trường trung học và chuẩn bị hồ sơ du học đại học tại Mỹ. Trúng tuyển vào Trường Đại học Washington mùa hè năm nay, Xiao quyết định chưa trở lại Mỹ vì tình hình dịch tại quốc gia này vẫn còn nghiêm trọng.

“Cả tôi và gia đình đều thống nhất rằng an toàn mới là điều quan trọng nhất”, Xiao bày tỏ.

Thay vào đó, tân sinh viên tham gia các khóa học tại Trường ĐH Tứ Xuyên trong khuôn khổ chương trình Go Local do Trường ĐH Washington phát động. Theo Xiao, học trực tuyến rất bất tiện do chênh lệch múi giờ. Nhiều hôm chàng trai phải thức đến sáng để tham gia các khóa học.

Mặc dù, chương trình học tại Trường ĐH Tứ Xuyên được đánh giá tương đối chất lượng, Xiao vẫn quyết định trở lại Mỹ vào học kỳ mùa xuân để trải nghiệm du học thực tế.

Tương tự, Chen Yuan, sinh viên năm 3 tại Trường Đại học Sydney trở về nhà tại Thượng Hải từ tháng 3/2020 do dịch bệnh bùng phát tại Australia.

Đánh giá học trực tuyến là “nhàm chán và không hiệu quả”, Chen quyết định không trở lại Australia do gia đình lo lắng về tình hình dịch ở nước ngoài. “Tôi thực sự muốn được du học trở lại. Tôi đã hoàn thành tiêm chủng. Với tình hình dịch đang dần được kiểm soát và số lượng người được tiêm vắc-xin tăng lên, tôi hy vọng có thể trở lại Australia vào mùa xuân 2022”, nữ sinh 22 tuổi cho hay.

Theo Bộ Giáo dục, hơn 700 nghìn sinh viên Trung Quốc đã ra nước ngoài học tập vào năm 2019, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng du học sinh trở về nước sau khi tốt nghiệp đạt hơn 580 nghìn vào năm 2019, tăng 11,73% so với năm 2018.

Báo cáo của tạp chí Du học Trung Quốc chỉ ra, 92% du học sinh Trung Quốc dự định quay trở lại nước ngoài học tập bất chấp dịch Covid-19.

Ông Huai Jinpeng, Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc, cho biết chính phủ nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ sinh viên muốn ra nước ngoài học tập, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục hợp tác quốc tế trong nước.

Vào tháng 8, Bộ Giáo dục thông báo cho phép một số cơ sở đào tạo và chương trình học tập trung liên kết giữa Trung Quốc và nước ngoài. Từ đó, sinh viên Trung Quốc không thể du học có thể học chương trình quốc tế trong nước. Chương trình Go Local tại Trường ĐH Tứ Xuyên là một trong những hoạt động này.

72 cơ sở giáo dục tại 15 tỉnh, thành Trung Quốc đã tận dụng chương trình hợp tác này để thu hút số lượng tuyển sinh. Ước tính hơn 3.000 sinh viên đã đăng ký học chương trình này.

Nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc trong việc mở cửa giáo dục đại học, ông Huai cho biết, nước này sẽ tăng cường trao đổi và hợp tác giáo dục trên toàn thế giới. Chính phủ kỳ vọng thúc đẩy các kế hoạch biến đất nước thành một trung tâm quan trọng cho đào tạo tài năng và đổi mới.

Ông Huai cho biết: Chìa khóa để xây dựng cộng đồng chung trong tương lai nằm ở sự trao đổi, hiểu biết lẫn nhau giữa người dân đến từ các quốc gia khác nhau. Tôi tin rằng, mọi người sẽ vượt qua rào cản và xây dựng lòng tin trong cộng đồng quốc tế.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ