Australia: Sụt giảm du học sinh khoét sâu tình trạng thiếu nhân lực

GD&TĐ - Sau hai năm ngừng hoạt động vì Covid-19, Australia đã sẵn sàng mở cửa các dịch vụ.

Du học sinh có thể trở lại Australia từ cuối năm nay.
Du học sinh có thể trở lại Australia từ cuối năm nay.

Nhưng từ nhà hàng đến sân vận động phải đối mặt với tình trạng thiếu người lao động do công nhân, sinh viên quốc tế đã về nước.

Việc đóng cửa biên giới nghiêm ngặt đã gây nên lỗ hổng lớn trên thị trường lao động Australia khiến nhiều cửa hàng, doanh nghiệp loay hoay tìm nhân lực khi nền kinh tế mở cửa.

Tình trạng thiếu lao động ảnh hưởng nặng nề nhất đến ngành dịch vụ tại hai thành phố lớn là Sydney và Melbourne. Ông Rhondda Everedham, Giám đốc nhân sự tại một công ty cho thuê lao động khách sạn, bày tỏ: “Trước khi phong tỏa, một bài tuyển dụng có hàng trăm người nộp đơn. Nhưng bây giờ, chúng tôi thật may mắn nếu có 5 người ứng tuyển”.

Một trong những nguyên nhân chính gây nên vấn đề trên là tình trạng sụt giảm sinh viên quốc tế. Ông Peter Hurley, nhà nghiên cứu về Chính sách giáo dục tại Trường Đại học Victoria, cho biết, số lượng sinh viên quốc tế đã xuống rất thấp. Hiện, khoảng 300 nghìn du học sinh sống tại Austrlia, giảm 1/2 so với trước đại dịch.

Cuối năm 2021, sinh viên quốc tế có thể trở lại bang Victoria trong kế hoạch phục hồi giáo dục quốc tế trị giá 9,8 tỉ USD của địa phương. Chính quyền bang New South Wales cũng dự kiến sẽ đón sinh viên quốc tế nhập cảnh trong thời gian tới với số lượng khiêm tốn.

Australia hy vọng có thể đón nhiều sinh viên, người nhập cư hơn nữa để lấp đầy tình trạng thiếu lao động. Tuy nhiên, từng kế hoạch nhập cảnh đều được tính toán kỹ lưỡng để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ