Trung Quốc: Diễn tập hỏa hoạn, 9 học sinh nguy kịch vì hít khói

Tối 19/9, đã có 9 người thiệt mạng và 15 người bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông tại bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.

Trung Quốc: Diễn tập hỏa hoạn, 9 học sinh nguy kịch vì hít khói
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế các đám cháy rừng ở Valley Fire, California ngày 13/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Ấn Độ cho biết vụ việc xảy ra khi một chiếc xe tải nhỏ chở các nạn nhân bị rơi khỏi một cây cầu gần Surapalli, ở quận Sundargarh.

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Thủ hiến bang Odisha Naveen Patnaik đã thông báo mức bồi thường 2.000 USD cho mỗi gia đình nạn nhân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Tại Trung Quốc, sự cố trong buổi diễn tập hỏa hoạn ngày 18/9 tại một trường trung học ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc nước này đã khiến 9 học sinh trong tình trạng nguy kịch.

Chính quyền tỉnh Cam Túc cho biết tổng cộng có 412 học sinh tham gia diễn tập.

Trong tình huống cháy giả định, nhiều học sinh bắt đầu có triệu chứng ho và nôn mửa do hít phải khói. Hơn 190 người đã phải nhập viện điều trị.

Tại Mỹ, tính đến ngày 19/9, đám cháy rừng tại đồi Sierra Nevada, thuộc bang California, đã thiêu trụi thêm 252 ngôi nhà, nâng tổng số ngôi nhà bị phá hủy tại khu vực này lên 503.

Người phát ngôn Cục Phòng cháy và rừng California cho hay lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được 65% đám cháy nhưng 6.400 công trình vẫn đang bị đe dọa.

Tối 18/9, hỏa hoạn tại hai hạt Amador và Calaveras đã khiến 2 người thiệt mạng do các nạn nhân từ chối sơ tán theo yêu cầu của nhà chức trách.

Trong khi đó, cháy rừng tại hạt Lake, cách đó 275km về phía Tây Bắc, đã khiến 3 người thiệt mạng, thiêu rụi 300km2 diện tích đất, phá hủy gần 600 ngôi nhà và hàng trăm công trình khác, khoảng 19.000 người đã nhận được lệnh phải đi sơ tán.

Đến sáng 19/9, 48% đám cháy đã được kiểm soát.

Dự báo nhiệt độ trong những ngày tới sẽ lên đến 38 độ C và xuống 35 độ C vào cuối tuần. Do đó, hai đám cháy trên - hiện đã thiêu rụi tổng cộng hơn 1.000 ngôi nhà tại bang California - cần được dập tắt nhanh nhất có thể để phòng trường hợp nhiệt độ cao và gió mạnh có thể thổi bùng lại đám tro tàn vẫn đang cháy âm ỉ.

Bang California đang trải qua năm thứ tư của đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ qua, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Giới chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân gây cháy rừng, trong khi nhiều nhà khoa học dự báo cuối thế kỷ này, cháy rừng trên diện rộng sẽ trở nên thường xuyên.

Theo Vietnam+

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...