Trung Quốc có nữ phi công lái máy bay ném bom đầu tiên

Tờ PLA Daily cho biết không quân Trung Quốc đang bắt đầu huấn luyện đội ngũ phi công nữ đầu tiên lái máy bay ném bom FBC-1.

Trung Quốc có nữ phi công lái máy bay ném bom đầu tiên
Việc đào tạo các nữ phi công này diễn ra tại căn cứ quân sự ở đông bắc Trung Quốc. Sau các khóa huấn luyện, các nữ phi công sẽ được chuẩn bị để thực hiện những nhiệm vụ chiến đấu toàn diện đầu tiên.
Phụ nữ Trung Quốc được phép lái máy bay ném bom
Phụ nữ Trung Quốc được phép lái máy bay ném bom
Buồng lái của máy bay sẽ được thiết kế lại sao cho phù hợp với các nữ phi công. Tuy nhiên thông tin trên tờ PLA Daily không nêu rõ chính xác sẽ thay đổi những phần nào.

Máy bay FBC-1 của Trung Quốc được mệnh danh là “Báo bay” bắt đầu được phát triển từ những năm 1970 trước khi chính thức gia nhập biên chế của Không quân Trung Quốc vào năm 1990. 
FBC-1 được thiết kế để thay thế cho các máy bay ném bom Harbin H-5, bản sao của máy bay tấn công Liên Xô Il-28 và máy bay Nam Xương Q-5, cũng được thiết kế trên cơ sở của MiG-19.
Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ Trần Trọng Lệ, sinh năm 1936 (Nhạc phụ của đồng chí Trần Văn Lương - Ban Thư ký, Báo Giáo dục và Thời đại), đã tạ thế hồi 3 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, ngày 15/4/2026.

Lời thề 'Không quên nguyện ước ban đầu' và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.