“Hiện trọng tâm là mọi thứ liên quan đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tìm ra hướng đi phía trước không phải là nhiệm vụ dễ dàng”, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov nói tại Diễn đàn Kinh tế Nizhny Novgorod hôm 22/10.
“Chúng ta không thể từ bỏ nguyên tắc cơ bản, bất kỳ giải pháp nào đều phải đảm bảo giải quyết một cách đáng tin cậy nhất các vấn đề cốt lõi, mà đã khiến việc phát động chiến dịch quân sự đặc biệt trở nên không thể tránh khỏi", ông Ryabkov nhấn mạnh.
"Điều hết sức cần thiết là phải giải quyết tận gốc các nguyên nhân và yếu tố tiềm ẩn của cuộc xung đột, cũng như giải quyết tình trạng dẫn đến sự xuất hiện của cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này", Thứ trưởng Ngoại giao lưu ý.
Những bình luận này được nhà ngoại giao cấp cao Nga đưa ra giữa lúc khu vực Moscow vừa hứng chịu một trong những cuộc tấn công UAV dữ dội nhất năm nay của lực lượng Ukraine.
Theo Thị trưởng thành phố Sergey Sobyanin, từ 8h30 tối (giờ Moscow) ngày 21/10 đến 4h sáng ngày 22/10, có tới 630 UAV bay về phía thủ đô Nga.
Phần lớn trong số chúng đã bị lực lượng phòng không bắn hạ ở khoảng cách xa và 163 UAV đã bị vô hiệu hóa khi chúng tiếp cận Moscow.
Ông Sobyanin cho biết thêm, 2 người bị thương gần Voronovo, thuộc các quận hành chính Troitsky và Novomoskovsky, phía Tây Nam trung tâm Moscow.
Vụ tấn công UAV quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhắm vào Moscow đã bị đẩy lùi vào đêm 19/9, khi hệ thống phòng không bắn hạ hơn 1.600 UAV, trong đó có 450 chiếc đang tiếp cận thành phố.