Trung Quốc chỉ còn 2 địa phương chưa quyết định ngày HS trở lại trường

Trung Quốc chỉ còn 2 địa phương chưa quyết định ngày HS trở lại trường

Nhà chức trách Thượng Hải cho biết trường học ở đây sẽ mở cửa trở lại vào ngày 27/4.

Giám đốc Lu Jing của Ủy ban GD Thượng Hải cho biết HS cuối cấp THPT và THCS cũng như HS các trường dạy nghề sẽ bắt đầu học trở lại vào ngày 27/4. Các trường cao đẳng và dạy nghề sẽ tuyên bố ngày học kỳ mới sau khi được sự phê chuẩn của nhà chức trách địa phương.

Trong khi đó, HS ở trường tiểu học và HS thuộc các lớp khác ở bậc THCS, THPT sẽ trở lại trường vào ngày 6/5. Nhà chức trách GD vẫn đang quyết định thời gian cụ thể cho những HS này học trở lại.

“HS tiểu học và mầm non ít có khả năng tự bảo vệ mình nên cần được chú ý nhiều hơn và cần có các biện pháp an toàn tốt hơn” – ông Lu nói – “Chúng tôi đang thận trọng về thời điểm để các em trở lại trường”.

Trong khi đó, Phòng GD tỉnh Hà Bắc cho biết HS cuối cấp bậc THPT có thể quay lại trường vào ngày 23/4. HS cuối cấp THPT và trường dạy nghề cấp 2 sẽ có học kỳ mới vào ngày 7/5.

HS các lớp khác ở bậc THCS, tiểu học, PTTH, ĐH và trung học dạy nghề sẽ bắt đầu học ngày 11/5.

Thượng Hải, Hà Bắc và Quảng Đông cùng với các tỉnh khác đã đặt ra ngày mở cửa trường học trở lại. Trong khi đó, các phụ huynh ở Bắc Kinh, Hồ Bắc vẫn chưa biết khi nào học kỳ mới bắt đầu.

Các trường ở Hồ Bắc sẽ tiếp tục hoãn mở cửa cho tới khi có thông báo thêm – chính quyền địa phương ở đây cho biết.

Ủy ban GD TP Bắc Kinh mới đây đưa ra một số thông báo bác bỏ những tin đồn về ngày mở cửa trường học trở lại.

HS cuối cấp THCS và THPT ở Bắc Kinh đã bắt đầu các khóa học trực tuyến vào tháng 3, trong khi HS các lớp khác của 2 bậc trên và HS tiểu học sẽ bắt đầu học trực tuyến vào thứ 2 tuần tới – theo Ủy ban GD TP.

“Tôi chưa bao giờ biết rằng có con ở nhà suốt ngày lại mệt mỏi như vậy” - phụ huynh Wang Jing của một HS trung học ở Bắc Kinh cho biết. 

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.