Trung Quốc: Cảm xúc trái chiều khi 10 triệu HS hoãn thi ĐH

Trung Quốc: Cảm xúc trái chiều khi 10 triệu HS hoãn thi ĐH

Hàng ngày, từ 8 giờ sáng tới 11 giờ đêm, HS Xiong Yanfei ngồi ở bàn học tại căn hộ nhỏ của mình tại Vũ Hán, ôn luyện cho kỳ thi có thể làm thay đổi cuộc đời mình.

Thông thường ở trường, Yanfei có những khoảng thời gian nghỉ giữa giờ trong cả ngày học trước khi về nhà ôn bài. Tuy nhiên, trong 2 tháng qua, do thành phố Vũ Hán của cô  bị phong tỏa nên cô phải học suốt ngày trước laptop cho tới khi mắt mỏi.

“Em rất lo. Kỳ thi ĐH thực sự là một bước ngoặt quá đặc biệt. Nền tảng GD của một người thực sự quan trọng. Có rất ít người thành công mà không được học hành tốt” – Yanfei nói.

Mỗi năm, hàng triệu HS trung học và học nghề trên khắp cả nước phải thi ĐH hay còn gọi là cao khảo.

Chỉ khi đạt được điểm cao trong kỳ thi này, HS mới có thể vào được các trường ĐH hàng đầu, giúp đảm bảo một tương lai tươi sáng và một sự nghiệp có thu nhập tốt.

Áp lực phải thành công đặt lên vai HS nặng nề đến nỗi năm 2019, chính phủ phải yêu cầu phụ huynh và GV không được khiến HS quá tải.

Dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra vào tháng 6 nhưng chính phủ đã hoãn kỳ thi này tới ít nhất thêm 1 tháng.

Trên khắp Trung Quốc, HS và GV đang suy đoán liệu việc trì hoãn trên có hỗ trợ hay cản trở điểm số của họ. Đối với một số em, kéo dài việc ôn thêm 1 tháng làm tăng thêm sự lo lắng.

“Sau khi cao khảo bị hoãn, tôi thấy hồi hộp hơn” – Yanfei viết trên mạng Weibo – “Nhưng đây là một cuộc chiến tâm lý, tôi phải chiến thắng, tôi bắt buộc phải chiến thắng”.

Trung Quốc: Cảm xúc trái chiều khi 10 triệu HS hoãn thi ĐH ảnh 1
HS Trung Quốc miệt mài ôn thi ĐH

Phản ứng trái chiều

Kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 7-8 tháng 7 trừ ở Bắc Kinh và Hồ Bắc.

Tuy HS cuối cấp ở hơn 10 tỉnh đã quay lại trường học nhưng HS ở nhiều nơi khác, như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông và Hồ Bắc vẫn phải ở nhà học trực tuyến – hãng tin Xinhua cho hay.

Việc hoãn thi ĐH khiến một số HS vui mừng vì ôn tập được nhiều hơn, trong khi đó những HS khác sợ hãi vì phải chịu căng thẳng thêm 1 tháng nữa.

HS Sharon Li ở Quảng Châu đã thở phào khi nghe tin hoãn thi. Cô bé đã ôn thi tại nhà trong nhiều tuần, mỗi ngày từ 7 rưỡi sáng tới 6 giờ chiều, sau đó làm thêm bài tập.

Li cho biết khi bắt đầu học tại nhà, cô đã tự đặt mình dưới áp lực phải cạnh tranh với HS khác.

Cô bé đã thức rất khuya, có khi tới 2 giờ sáng và bây giờ có thêm 1 tháng để học, cô hy vọng sẽ có lịch học thư giãn hơn.

“Em có thể dùng thời gian thêm một tháng để cải thiện những điểm yếu. Thậm chí em có thể dùng nó để tạo ra điều kỳ diệu” - cô bé nói.

Tuy nhiên, phụ huynh Li Yongjun có con đang ôn thi ở Bắc Kinh nói rằng việc hoãn này có nghĩa là thêm “một tháng đau khổ” đối với hàng triệu phụ huynh như ông.

“Chúng tôi đều mệt mỏi” – ông nói – “Khó khăn đối với mọi người. Chúng tôi hy vọng kỳ thi có thể diễn ra sớm, càng sớm càng tốt. Nó khiến mọi người mệt mỏi nếu cứ kéo dài”.

Cao khảo là kỳ thi ĐH kéo dài 9 tiếng, diễn ra trong 2 ngày, gồm 4 môn: Tiếng Trung, toán, tiếng Anh và một môn khoa học (vật lý, hóa học và sinh học) hoặc môn xã hội (chính trị, lịch sử và địa lý).

Kết quả của kỳ thi trên là tiêu chuẩn duy nhất để vào các ĐH ở Trung Quốc, không giống kỳ thi SAT ở Mỹ - nơi HS có thể dự thi vài lần, hầu hết HS Trung Quốc chỉ được thi 1 lần.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.