Trung Quốc: Bắc Kinh “làm mới” môn Thể dục

GD&TĐ - Khi nhận thức về sức khoẻ của trẻ em tại Trung Quốc tăng cao, thủ đô Bắc Kinh đang đi tiên phong xây dựng hệ thống giảng dạy và kiểm tra môn Thể dục mới theo hướng cải thiện thể chất cho học sinh.

Học sinh tại Trường Trung học Bắc Kinh học võ thuật trong giờ Thể dục.
Học sinh tại Trường Trung học Bắc Kinh học võ thuật trong giờ Thể dục.

Từ học kỳ mùa thu năm 2022, học sinh lớp 7 tại Bắc Kinh sẽ là nhóm đầu tiên tham gia vào chương trình điều chỉnh môn Thể dục dành cho học sinh THCS. Chương trình mới sau đó sẽ được mở rộng cho 9 năm giáo dục phổ thông bắt buộc.

Ông Li Yi, phát ngôn viên của Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh, cho biết, cơ quan quản lý giáo dục sẽ bổ sung thêm chỉ tiêu đánh giá môn học Thể dục trong trường học nhằm khuyến khích trẻ em rèn luyện sức khoẻ từ nhỏ.

Theo quy định mới, học sinh từ bậc THCS có thể chọn kiểm tra 4 môn trong 22 môn thể thao như chạy, nhảy dây, nhảy xa, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, thể dục dụng cụ… nhiều hơn so với trước đây là 14 môn học.

Theo ông Li, học sinh được khuyến khích tham gia các môn thể thao phù hợp với sở thích, điểm mạnh, yếu cá nhân nhưng vẫn đảm bảo tính công bằng khi đánh giá định kỳ.

Chị Zhao Xing, có hai người con đang học phổ thông, bày tỏ vui mừng vì môn bơi lội được thêm vào chương trình tiểu học do con trai 5 tuổi rất yêu thích bộ môn này. Tuy nhiên, chị lo lắng con gái lớn sẽ bị tụt lại ở môn Thể dục vì cô bé không phải người thích thể thao.

“Tôi định rủ con gái đăng ký một môn thể thao bất kỳ để xem con có thích nó hay không. Tôi mong con sẽ tìm ra thú vui mới để giải toả căng thẳng”, chị Zhao cho biết.

Còn anh Zhang Fan, cha của một học sinh lớp 5, bày tỏ hoan nghênh các quy định mới. Theo anh Zhang, trẻ em hiện nay dành quá nhiều thời gian để học các môn văn hoá nên chỉ ngồi một chỗ và gây ra bệnh béo phì. Anh Zhang hi vọng với quy định mới, con trai sẽ có nhiều thời gian để rèn luyện thể thao tại trường.

Để chuẩn bị cho chương trình thể dục mới, nhiều phụ huynh đã cho con tham gia các khoá rèn luyện thể thao ngoài trường học. Ông Zhao Ensheng, chủ quản lý một cơ sở thể thao dành cho thanh thiếu niên ở Phong Đài, cho biết, số lượng đăng ký tăng mạnh từ khi thành phố công bố chương trình giáo dục mới.

“Những môn thể thao thông thường như bóng rổ, cầu lông, lẫn các môn thể thao mới như thể dục nhịp điệu, leo núi đều được học sinh yêu thích”, ông Zhao đánh giá.

Ông Zheng Xiangquan, chuyên gia giáo dục tại Trường Đại học Renmin, đề xuất các trường nên tăng số lượng giáo viên thể dục. Nếu gặp khó khăn trong việc tuyển dụng, các trường có thể thuê giáo viên bán thời gian là những vận động viên đã về hưu. Bởi lẽ trước những thay đổi mới của ngành giáo dục Bắc Kinh, số lượng giáo viên thể dục còn ít, là vấn đề phải khắc phục sớm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, chương trình thể dục mới sẽ tăng gánh nặng cạnh tranh của trẻ em khi nhiều môn thể thao được thêm vào danh sách.

Chị Dong Pingping bày tỏ: “Tôi đang cân nhắc cho con học thêm cầu lông, bơi lội sau giờ học để giúp đạt điểm Thể dục cao hơn. Nhưng con trai tôi đã bận rộn với những môn học khác. Học thêm thể dục đồng nghĩa tốn nhiều tiền và năng lượng hơn”.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.