Trung Quốc âm thầm cung cấp cho đồng minh tàu trinh sát tối tân hàng đầu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hình ảnh tàu do thám mới của Pakistan do Trung Quốc cung cấp đã xuất hiện, làm rõ hơn nữa mối liên kết chiến lược giữa hai nước.

Trung Quốc âm thầm cung cấp cho đồng minh tàu trinh sát tối tân hàng đầu

Ông Damien Symon - một chuyên gia nổi tiếng cho biết : “Phân tích hình ảnh gần đây có thể nhận thấy Pakistan đã mua một tàu thu thập tin tình báo mới từ Trung Quốc vào năm 2023”.

"Nỗ lực hiện đại hóa năng lực trinh sát của Pakistan được hỗ trợ bởi Trung Quốc, phù hợp với lợi ích chiến lược của nước này ở khu vực Ấn Độ Dương, nhằm mục đích nâng cao năng lực cho một đồng minh quan trọng".

Với chiều dài 87,2 mét và chiều rộng 19 mét, con tàu dường như đã được cung cấp cho Pakistan vào năm 2023. Chuyên gia Symons còn dự báo phương tiện nói trên sẽ hoạt động như một trung tâm thu thập thông tin tình báo từ xa.

Chiếc tàu trinh sát với tên gọi PNS Rizwan mặc dù tắt bộ phát sóng công khai tín hiệu AIS (Hệ thống nhận dạng tự động) trong khi di chuyển từ Trung Quốc đến Indonesia trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2023, nhưng hành trình của nó đã được trang cung cấp dữ liệu hàng hải Marinetraffic ghi lại.

Hình ảnh tàu trinh sát PNS Rizwan mới được Hải quân Pakistan tiếp nhận.

Hình ảnh tàu trinh sát PNS Rizwan mới được Hải quân Pakistan tiếp nhận.

Bất chấp mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, Pakistan vẫn là đồng minh lớn ngoài NATO của Mỹ.

Tuy vậy Trung Quốc cũng là nhà cung cấp hàng đầu các hệ thống vũ khí lớn cho Pakistan, đồng thời hai nước đang cùng nhau sản xuất máy bay chiến đấu hạng nhẹ JF-17 Thunder.

Bắc Kinh có một loạt tàu nghiên cứu khám phá vùng biển sâu để phục vụ tác chiến tàu ngầm và thực hiện hoạt động giám sát trên các tuyến đường biển.

Xiang Yang Hong 3 - tàu nghiên cứu liên kết với Viện Hải dương học số 3 của Trung Quốc, đang là tâm điểm tranh cãi về hoạt động giám sát của nó ở Ấn Độ Dương.

Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington sau khi trích dẫn dữ liệu hoạt động hàng hải từ Windward Intelligence Platform cho rằng các tàu khảo sát của Trung Quốc đang tiến hành hoạt động hỗ trợ tác chiến tàu ngầm bằng cách lập bản đồ đáy biển.

PNS Rizwan mặc dù nằm dưới sự chỉ huy của Hải quân Pakistan nhưng sẽ phối hợp chặt chẽ với các nỗ lực quân sự của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tàu gián điệp mới sẽ đưa Pakistan vào nhóm các quốc gia ưu tú có khả năng triển khai tàu thu thập thông tin tình báo, gia nhập danh sách bao gồm các cường quốc hàng hải nổi bật như Ấn Độ, Pháp, Mỹ, Anh, Nga và Trung Quốc.

Tờ Print đưa tin, PNS Rizwan được coi là biện pháp đối phó với tàu INS Dhruv của Ấn Độ - được biên chế vào năm 2021 với khả năng theo dõi vệ tinh và tên lửa đạn đạo hạt nhân.

Tàu trinh sát Trung Quốc vừa cung cấp cho Hải quân Pakistan.

Theo Newsweek

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ