Trừng phạt Nga có lợi cho Mỹ và gây hại cho châu Âu

GD&TĐ - Ngay trong nội bộ châu Âu cũng có những ý kiến phản đối các biện pháp trừng phạt Nga được Mỹ đưa ra.

Trừng phạt Nga có lợi cho Mỹ và gây hại cho châu Âu

Lãnh đạo đảng chính trị BSW của Đức - bà Sarah Wagenknecht nói rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga chỉ theo đuổi mục tiêu kinh tế có lợi cho Hoa Kỳ, nhưng gây thiệt hại đáng kể cho Đức và châu Âu.

Bà Wagenknecht bày tỏ quan điểm này trong bài phát biểu của mình, nhấn mạnh chính sách trừng phạt hiện nay khác xa với đạo đức và việc bảo vệ nhân quyền.

“Các biện pháp trừng phạt không liên quan gì đến đạo đức, nhân quyền hay tình yêu hòa bình. Đây chỉ là công cụ kích thích nền kinh tế Mỹ và là cách để tiêu diệt các công ty Đức và châu Âu”, bà Wagenknecht nói.

Theo bà, Mỹ đang lợi dụng tình hình địa chính trị hiện nay để tăng cường ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu, đồng thời phớt lờ lợi ích của các đồng minh ở châu Âu.

Chính trị gia này nhận xét mục đích thực sự của các biện pháp trừng phạt là làm suy yếu nền kinh tế châu Âu đang cạnh tranh với các công ty Mỹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, công nghệ và sản xuất. Bà cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ ưu tiên tôn trọng nhân quyền và luật pháp quốc tế.

“Đây là vấn đề lợi ích kinh tế của các tập đoàn Mỹ, không phải về nguyên tắc và giá trị. Chúng ta cần bảo vệ lợi ích của chính mình”, bà Wagenknecht nói thêm.

Đồng thời nhân vật này chỉ trích gay gắt các chính sách của chính phủ Đức, cho rằng họ đang hành động gây bất lợi cho nền kinh tế quốc gia, chịu áp lực từ Washington.

Theo bà Wagenknecht, các lệnh trừng phạt chống Nga đã khiến giá năng lượng tăng mạnh, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng đối với các ngành công nghiệp chủ chốt của Đức. Chính trị gia này tin chắc rằng Berlin nên tập trung vào việc bảo vệ lợi ích nền kinh tế của mình chứ không phải tuân theo chỉ dẫn từ bên ngoài.

0a16e2584d71d153515244505f1719f5.png
Bà Sarah Wagenknecht chỉ trích gay gắt lệnh trừng phạt chống Nga.

Tuyên bố của bà Wagenknecht đã gây được tiếng vang lớn ở Đức, nơi cuộc tranh luận về tính phù hợp của chính sách trừng phạt đang gia tăng. Nhiều đại diện doanh nghiệp chia sẻ quan điểm của bà Wagenknecht, cho rằng những hạn chế chống lại Nga do EU đưa ra theo sáng kiến ​​của Mỹ đang khiến các công ty Đức thua lỗ.

Các nhà kinh tế cũng chỉ ra rằng sự phụ thuộc lớn của châu Âu vào khí hóa lỏng của Mỹ và những nguồn tài nguyên khác khiến châu Âu rơi vào tình thế dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên những người chỉ trích Wagenknecht cho rằng vị trí của bà có lợi cho Nga và làm suy yếu sự đoàn kết của phương Tây trong cuộc đối đầu. Theo họ, các biện pháp trừng phạt là công cụ cần thiết để gây áp lực lên Moskva và kiềm chế hành động của nước này trên trường quốc tế.

Ông Trump sẽ dỡ bỏ các hạn chế tấn công lãnh thổ Nga.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Hương cốm xưa của mẹ

GD&TĐ - Cứ mỗi độ thu sang, về thăm quê, tôi không khỏi bồi hồi nhớ mẹ, nhớ hương cốm quê nhà.

Khi được định hướng đúng, cạnh tranh có thể trở thành động lực để trẻ đặt mục tiêu, học hỏi từ bạn bè và vượt qua giới hạn của chính mình. Ảnh: ITN.

Mẹo nhỏ dạy con cạnh tranh lành mạnh, giảm tâm lý hơn thua

GD&TĐ - Cạnh tranh không nhất thiết phải bị loại bỏ khỏi hành trình trưởng thành của trẻ. Điều quan trọng là giúp trẻ chuyển từ tâm thế phải vượt qua người khác sang chủ động đặt mục tiêu, nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân và biết học hỏi từ thành công của bạn bè.

Đêm hội "Trăng sáng Làng Mô - Kết nối yêu thương, thắp sáng ước mơ".

Hành trình kết nối yêu thương đến miền biên viễn

GD&TĐ - Không chỉ mang theo những phần quà Trung thu, quần áo, chăn ấm và sách vở, đoàn thiện nguyện từ Hà Nội đến Làng Mô còn mang theo cơ hội để học sinh được gặp gỡ, sẻ chia và cùng viết nên một bài học về lòng nhân ái.