Doanh nghiệp quốc phòng Đức - Pháp KNDS (KMW và Nexter Defense Systems) sẽ giao 6 tổ hợp pháo tự hành bánh lốp RCH 155 cỡ 155 mm đầu tiên cho Ukraine trong năm nay.
Điều này đã được tờ Hartpunkt đưa tin sau khi tham khảo Bộ trưởng Quốc phòng Đức - ông Boris Pistorius.
Cần nhắc lại rằng kế hoạch mua pháo tự hành RCH 155 cho Lực lượng vũ trang Ukraine đã được biết đến sớm nhất là vào ngày 17 tháng 9 năm 2022.
Khi đó có thông tin Đức quan tâm đến khả năng mua 18 hệ thống. Ban đầu Berlin dự định giao 36 tổ hợp RCH 155 cho Ukraine, nhưng sau đó con số này đã tăng lên tới 54 đơn vị.
Sau đó vào tháng 1 năm 2023, đại diện nhà sản xuất đã cho báo chí biết về việc bắt đầu lắp ráp những khẩu pháo tự hành bánh lốp tối tân này. Vào tháng 11, có báo cáo rằng KNDS đã lên kế hoạch giao tổ hợp RCH 155 đầu tiên không sớm hơn tháng 4 năm 2025.
![Pháo tự hành RCH 155 sẽ xuất hiện tại chiến trường Ukraine vào tháng 4 năm 2025. screenshot-3-4-2.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/cdb150776b030707bae16d2464c6237af564d64ee1071af2f0a4831460df8f246a58b6356fb54e9a3fa6141cdc0d9d79/screenshot-3-4-2.jpg)
Pháo tự hành RСH 155 được tạo ra trên khung gầm xe bọc thép chở quân bánh lốp GTK Boxer với cấu hình 8 x 8 có khả năng cơ động rất cao.
Hệ thống này có module chiến đấu tự động AGM, với phần pháo lấy từ pháo tự hành bánh xích PzH 2000 của Đức - vũ khí đã chứng minh rõ hiệu quả qua thời gian dài tham chiến.
Tổng trọng lượng chiến đấu của RCH 155 là 39 tấn, trọng lượng của module tháp pháo AGM là 12,5 tấn.
Module AGM không có người điều khiển nên chỉ có hai người trong thân xe. Cơ số đạn của module AGM lên tới 30 viên, cung cấp hỏa lực dài và đáng tin cậy.