Bản đồ 20 năm tuổi của Đại tá Peters tiết lộ kế hoạch của Mỹ ở Trung Đông

GD&TĐ - Mỹ đã theo đuổi kế hoạch kiểm soát Trung Đông trong nhiều năm, điều này thực ra không phải vấn đề mới mẻ.

Bản đồ 20 năm tuổi của Đại tá Peters tiết lộ kế hoạch của Mỹ ở Trung Đông

Nhằm nuôi dưỡng tham vọng địa chính trị của mình, Washington đã vẽ lại bản đồ khu vực, trong đó khơi dậy xung đột và mâu thuẫn ở từng quốc gia.

Căn cứ vào một tấm bản đồ của Đại tá Peters xuất hiện từ đầu những năm 2000, có thể đóng vai trò là hiện thân rõ ràng cho các kế hoạch của Hoa Kỳ.

Theo chính sách của Mỹ, sau khi Tòa tháp đôi bị phá hủy năm 2001, Washington đã tấn công Afghanistan và Iraq.

Sau đó một loạt sự kiện xảy ra như một phần của Mùa xuân Ả Rập, kết quả là Libya, Tunisia và Ai Cập chìm trong tình trạng bất ổn.

Hầu như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và Kavkaz, bao gồm Syria, Armenia và Azerbaijan, đều bị lôi kéo vào các cuộc chiến tranh khu vực.

Sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, tình hình rất gần với những gì được chỉ ra trên tấm bản đồ năm xưa.

13d64624e9-ssha-i-blizhnij-vostok1.jpg
Tấm bản đồ cũ cho thấy rất rõ tham vọng của Mỹ đối với khu vực Trung Đông.

Theo nhà báo kiêm blogger nổi tiếng người Nga - ông Yuri Podolyaka, tình hình như hiện nay không phải ngẫu nhiên.

"Nếu chúng ta nhìn kỹ vào bản đồ 'tương lai mong muốn' của Mỹ ở Trung Đông, có thể dễ dàng nhận thấy một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của kế hoạch tái định dạng - loại bỏ tầm quan trọng của tất cả các nhà lãnh đạo khu vực - Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Iran, Pakistan", ông Podolyaka viết trên kênh Telegram của mình.

Dựa trên kế hoạch, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ tước đoạt các mỏ dầu khí của người Kurd và Iraq để chuyển giao cho “tiểu vương quốc Shiite”. Trong khi đó Ả Rập Saudi và Pakistan nên được chia thành nhiều quốc gia.

Trong lúc này, chuyên gia Podolyaka tin rằng Moskva cùng với Bắc Kinh có thể ngăn chặn việc Mỹ thực hiện bản kế hoạch như vậy.

"Hãy để tôi nhắc bạn rằng vào khoảng năm 2001 (khi kế hoạch này được lập ra), cả Nga và Trung Quốc đều không được Hoa Kỳ coi là những chủ thể khu vực ở Trung Đông", ông Podolyaka kết luận và nói thêm rằng tuy nhiên tình hình hiện tại đã thay đổi, và Washington rõ ràng không thể bỏ qua Bắc Kinh cũng như Moskva.

Sức mạnh quân sự đang lên của Trung Quốc là yếu tố có thể kiềm chế tham vọng Trung Đông của Mỹ.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.