Trực thăng Mi-35M của Nga được ví như “xe tăng bay”

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Alexander Vulin đã gọi những trực thăng Mi-35M của Nga là “xe tăng bay” và cho rằng, so với những mẫu trực thăng tương tự thì Mi-35M vượt trội hơn hẳn. 

Những "xe tăng bay Mi-35M" của Nga.
Những "xe tăng bay Mi-35M" của Nga.

Theo ông Vulin, trực thăng Mi-35M có thể bảo vệ vững chắc không phận Serbia và tăng cường tiềm năng chiến đấu của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Serbia mới đây đã đến thăm nhà máy máy chế tạo máy bay trực thăng Rostvertol tại vùng Rostov-on-Don (Nga) và dự định sẽ tăng cường quan hệ đối tác với Nga trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Serbia nói thêm rằng ông đã quyết định mua vũ khí từ Nga để không phải dè chừng bất kì đối thủ nào về sức mạnh quân sự.

Được biết, Mi-35M được trang bị pháo nòng kép GSh-23V cỡ 23mm với cơ số đạn 450-470 viên. Pháo có thể bắn với tốc độ 3.400-3.600 phát/phút, chống được mục tiêu bọc thép, công sự kiên cố, phù hợp diệt bộ binh địch.

Mi-35 có khả năng sử dụng vũ khí có điều khiển và không điều khiển trong mọi điều kiện thời tiết, có thể hoạt động tấn công ở độ cao 10-25m ban ngày và 50m ở ban đêm trên đất liền hoặc trên sông, biển.

Khác với các loại trực thăng tấn công khác, ngoài khả năng tấn công mạnh mẽ, Mi-35 còn có thể sơ tán binh lính khi cần thiết. Nó có thể mang tới 8 lính dù đầy đủ vũ trang hoặc 4 lính bị thương trên cáng.

Đến cuối năm nay, Không quân Serbia sẽ được trang bị 7 máy bay trực thăng Mi-35 và 3 trực thăng Mi-17.

Là một quốc gia nhận được sự hỗ trợ quân sự từ Nga, Serbia sẽ nhận được miễn phí 30 xe tăng T-72 và cùng các xe trinh sát bọc thép BRDM-2. Được biết, trước đó, một lô xe bọc thép BRDM-2 cũng đã được Nga chuyển giao cho quốc gia này.

Hiện tại, Nga và Serbia đang tiến hành các cuộc đàm phán về việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không Tunguska và Buk-M2.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.