Trực thăng Mi-24V bắn hạ UAV cảm tử Shahed-136 chỉ bằng súng máy

GD&TĐ - Trực thăng chiến đấu Mi-24V của Ukraine đã hạ một máy bay không người lái cảm tử loại Shahed-136 của Nga chỉ bằng súng máy.

Trực thăng Mi-24V bắn hạ UAV cảm tử Shahed-136 chỉ bằng súng máy

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trực thăng Mi-24V của Ukraine đánh chặn một máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 của Nga đã được đăng tải trên kênh telegram Shrike News, chiếc UAV này bị phá hủy chỉ bằng súng máy.

Để đánh chặn máy bay không người lái đối phương, trực thăng Mi-24V đã điều chỉnh độ cao và tốc độ phù hợp, thông qua module súng máy USPU-24 được ổn định 2 mặt phẳng, mục tiêu đã bị phá hủy.

Trực thăng Mi-24V Ukraine bắn hạ UAV cảm tử Shahed-136 Nga bằng cụm súng máy USPU-24.

Cần nói thêm, module USPU-24 được trang bị súng máy YakB-12.7 4 nòng cỡ 12,7 mm cung cấp tốc độ bắn 4.000 - 5.000 viên đạn mỗi phút, trong khi cơ số đạn mang theo là 1.470 viên.

Nhờ hệ thống quay nên có thể bắn ở góc ±60 độ trong mặt phẳng nằm ngang, 20 độ hướng lên và 40 độ hướng xuống. Súng máy được xạ thủ khai hỏa chính xác thông qua sử dụng trạm quan sát KPS-53AV với ống ngắm chuẩn trực KS-53.

yakb12-7-14.jpg
Module súng máy USPU-24 với 4 nòng YakB-12,7.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên sử dụng trực thăng để đánh chặn và tiêu diệt máy bay di chuyển chậm.

Trước đó việc đánh chặn máy bay không người lái cảm tử của Nga đã được thực hiện bằng cách sử dụng trực thăng vận tải Mi-8, tiêu diệt mục tiêu bằng hỏa lực từ súng gắn kèm.

Một trường hợp như vậy xảy ra vào ngày 20 tháng 8, khi xạ thủ trên trực thăng Mi-8 của lực lượng Hàng không Lục quân Ukraine bắn hạ máy bay không người lái tấn công Shahed-136 của Nga.

Khi tốc độ giữa trực thăng và UAV cảm tử tương đối cân bằng, xạ thủ với khẩu súng máy FN MAG 7,62 mm bắt đầu khai hỏa về hướng mục tiêu.

Ngoài ra mới đây còn có báo cáo về việc một trực thăng Mi-8 khác của Ukraine đã tiêu diệt máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 của Nga bằng hỏa lực từ súng máy đặt ở mũi.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt nhận giải Nhất tại Ngày hội Giáo dục STEM. Ảnh: TG

AI hỗ trợ dạy học từ sáng kiến học sinh

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.