Trồng dưa lưới trong nhà màng giúp nông dân thu lợi nhuận cao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng để trồng dưa lưới trong nhà màng, nhiều mô hình ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trồng dưa lưới trong nhà màng đang được nhiều mô hình kinh tế ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) áp dụng. (Ảnh: Thúy Quỳnh)
Trồng dưa lưới trong nhà màng đang được nhiều mô hình kinh tế ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) áp dụng. (Ảnh: Thúy Quỳnh)

Chi phí đầu tư cao, hiệu quả kinh tế lớn

Sau nhiều thời gian tìm hiểu các mô hình phát triển kinh tế, năm 2020, anh Trần Văn Đàn (xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) anh quyết định đầu tư trồng dưa lưới theo hướng công nghệ cao trên diện tích 1.000m2 có sẵn của gia đình tại địa phương.

Đây là quyết định khiến anh khá đắn đo bởi chi phí đầu tư cao, nếu thất bại sẽ gánh khoản nợ lớn. Nhưng với “máu” làm giàu, anh Đàn không ngần ngại bỏ ra số tiền gần 200 triệu đồng để làm hệ thống nhà màng, hệ thống tưới, giá đỡ và các thiết bị sản xuất chuyên dụng đồng bộ.

“Qua tham quan và học tập kinh nghiệm thì tôi nhận thấy việc trồng dưa lưới không khó, cái khó là nguồn vốn đầu tư lớn. Phải kiên trì, chịu khó thì mô hình trồng dưa lưới mới đem lại kết quả như mong muốn. Bên cạnh đó, tôi còn quan tâm đến khâu chọn giống và học hỏi thêm trên internet những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Việc sử dụng phương thức tưới nhỏ giọt giúp phân bón, nước cung cấp cho cây đến tận gốc, đáp ứng tốt từng giai đoạn sinh trưởng của cây và không gây lãng phí nguồn nước tưới”, anh Đàn chia sẻ.

Theo anh Đàn, vụ đầu tiên, sau hơn 3 tháng xuống giống, vườn dưa lưới gần 2.000 gốc của anh cho đã trĩu quả thu về trên 1,1 tấn dưa với giá bán 30 - 35 ngàn đồng/kg mang lại thu nhập hơn 40 triệu đồng.

Dưa lưới trồng trong nhà màng đạt năng suất cao. (Ảnh: Thúy Quỳnh)

Dưa lưới trồng trong nhà màng đạt năng suất cao. (Ảnh: Thúy Quỳnh)

“Từ đó đến nay, gia đình tôi duy trì trồng giống cây trên, mỗi năm thu lãi ròng trên dưới 100 triệu đồng. Hiện tôi đang có phương án mở rộng diện tích phát triển kinh tế gia đình và tạo thêm thu nhập thời vụ cho người dân trong vùng”, anh Đàn nói.

Còn gia đình bà Dương Thị Khuê ở thôn Đồng Xuân (xã Thạch Xuân) trồng các loại dưa truyền thống của địa phương như dưa hấu, dưa lê nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Nhận thấy cây dưa lưới cho hiệu quả kinh tế cao, gia đình bà Khuê đã quyết định chuyển đổi phần diện tích đất màu kém hiệu quả sang trồng dưa lưới trong nhà màng.

Bà Khuê cho biết, trồng dưa lưới trong nhà màng tuy kinh phí đầu tư ban đầu lớn nhưng lại tiết giảm được công lao động và chi phí chăm sóc bởi trồng trong nhà màng có thể hạn chế được sâu bệnh gây hại, không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng, trừ. Bà Khuê rất phấn khởi vì ngay vụ đầu tiên đã sản xuất được những quả dưa to, đều, đẹp, sản lượng ước đạt hơn 2 tấn, gia đình bà thu về hơn 50 triệu đồng.

“Trồng dưa lưới trong nhà màng loại bỏ được tới 90% yếu tố bất lợi về mùa vụ, tạo điều kiện sản xuất trái vụ cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, không phải phụ thuộc vào thời tiết do có hệ thống điều chỉnh khí hậu. Đồng thời, nhờ hệ thống tưới, chất dinh dưỡng được tự động điều chỉnh phù hợp theo tiến độ sinh trưởng của cây trồng nên kiểm soát được lượng phân bón, cây phát triển khỏe, cho năng suất, chất lượng cao”, bà Khuê nói.

Hỗ trợ phát triển nhiều mô hình

Thông tin từ UBND huyện Thạch Hà, sản xuất dưa lưới nhà màng từ lâu đã khẳng định được hiệu quả kinh tế tại huyện. Minh chứng, từ năm 2018 có 5 hộ tham gia sản xuất thử nghiệm trên địa bàn xã Lưu Vĩnh Sơn với diện tích 2.000m2, đến nay toàn huyện Thạch Hà có hơn 115 mô hình chuyên sản xuất dưa lưới nhà màng với diện tích 73.000m2.

Thực tế trong quá trình sản xuất, nhờ ứng dụng các tiến bộ KHKT, sản xuất khép kín trong nhà màng, sử dụng hệ thống phun tưới tự động đã hạn chế tối đa côn trùng, sâu bệnh gây hại, giúp cây dưa phát triển tốt và nói không với hoá chất độc hại.

Với quy trình sản xuất bài bản, khoa học, chất lượng sản phẩm được khẳng định, vì thế đầu ra cho các sản phẩm dưa lưới của nông dân Thạch Hà luôn ổn định. Mỗi mô hình với diện tích 500m2 cho doanh thu từ 35-40 triệu đồng/vụ ( mỗi năm sản xuất 2 vụ), đã đem lại nguồn thu khá cao cho nông dân Thạch Hà so với sản xuất lúa truyền thống.

Cán bộ huyện Thạch Hà kiểm tra các mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. (Ảnh: Thúy Quỳnh)

Cán bộ huyện Thạch Hà kiểm tra các mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. (Ảnh: Thúy Quỳnh)

Hiện nay mô hình đã được nhân rộng tại nhiều địa phương trong huyện như Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Sơn, Thạch Xuân, Nam Điền, Thạch Lạc, Thạch Ngọc, Thị trấn Thạch Hà, Thạch Hội, Thạch Khê…

Để có được những kết quả trên, nông dân Thạch Hà cũng đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng, lắp đặt hệ thống phun tưới tự động với chi phí khá lớn 100 triệu/ mô hình 500m2. Trong quá trình sản xuất, mỗi mô hình có diện tích từ 200m2 trở lên đều được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 11, 23 HĐND huyện ban hành, cụ thể mỗi mô hình sẽ được hỗ trợ 100 ngàn đồng/m2 ( nhưng không quá 50 triệu đồng/mô hình).

Đến nay huyện Thạch Hà cũng đã phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ cho 115 mô hình, tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Nhiều xã cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ để kích cầu giúp các hộ sản xuất có thêm động lực để xây dựng và nhân rộng mô hình, góp phần nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ