Trợ lý TT Ukraine: Quá trình trao trả tàu Ukraine do Nga bắt giữ đã ở giai đoạn cuối

GD&TĐ - Quá trình trả lại tàu Ukraine bị Nga bắt giữ ngày 25/11/2018 tại eo biển Kerch đang ở giai đoạn cuối cùng – trợ lý Andrei Yermak của TT Ukraine Vladimir Zelensky nói với nhật báo Novoye Vremya.

Quá trình trả tàu Ukraine bị Nga bắt giữ sắp hoàn thành.
Quá trình trả tàu Ukraine bị Nga bắt giữ sắp hoàn thành.

“Quá trình trả lại những chiếc tàu bọc thép nhỏ Berdyansk và Nikopol cũng như tàu kéo Yany Kapu bị bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái, đã ở giai đoạn cuối cùng” – tờ báo trên dẫn lời ông Yermak nói.

Trước đó, tờ Kommersant dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết Nga đặt mục đích trả lại các tàu bị giam giữ cho Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh Normandy Four.

Ngày 15/11, văn phòng TT Pháp  Emmanuel Macron thông báo thượng đỉnh trên sẽ diễn ra vào ngày 9/12/2019 tại Paris.

Ngày 25/11/2018, 3 tàu chiến Ukraine đi từ Odessa tới Mariupol được cho là đi qua biên giới của Nga trái phép và xâm nhập lãnh hải Nga ở eo biển Kerch và bắt đầu thực hiện diễn tập nguy hiểm. Nga cho biết đã cảnh báo nhiều lần và yêu cầu dừng lại nhưng các tàu của Ukraine vẫn tiếp tục hoạt động của mình, buộc Nga phải dùng vũ khí. Cả 3 tàu Ukraine đều bị bắt giữ ở Biển Đen cùng với 24 thủy thủ.

Ngày 7/9, Moscow và Kiev đã tiến hành trao đổi tù nhân “35 đổi 35”, trong đó có 24 thủy thủ Ukraine bị bắt giữ tại eo biển Kerch.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?