Chiến cơ MiG-29K rơi ở Ấn Độ, UAV quân sự rơi ở Nga

GD&TĐ - Một chiến đấu cơ MiG-29K đã rơi ở Goa, Ấn Độ hôm qua (16/11), các nhà chức trách cho biết. Tại Nga, một máy bay không người lái (UAV) cũng rơi ở một địa điểm cách thủ đô Moscow 200km hôm nay.  

Chiến cơ MiG-29
Chiến cơ MiG-29

Tại Ấn Độ, các nhà chức trách cho biết chiến cơ MiG-29K đã rơi ở một khu vưc gần nhà thờ tại Verna. Thật may mắn 2 phi công đã kịp nhảy dù an toàn.

Trong một tuyên bố, Hải quân Ấn Độ nói rằng chiếc MiG-29K đã bị cháy động cơ sau khi cất cánh từ căn cứ không quân INS HANSA ở Dabolim trong một chuyến bay huấn luyện.

Chiếc UAV Orion
Chiếc UAV Orion 

Tại Nga, chiếc UAV quân sự Orion đã rơi ở khu vực Ryazan cách thủ đô Moscow 200km. Chiếc UAV này rơi cách các tòa nhà chung cư khoảng 70 mét – thư ký báo chí Denis Arapov của thống đốc khu vực Ryazan cho hay.

Theo ông Denis Arapov, “không có thương vong hay tổn thất về vật chất” do vụ tai nạn máy bay trên gây ra khi nó đang thực hiện một chuyến bay thử.

Lực lượng cứu hỏa đã có mặt ngay tại hiện trường để giải quyết sự cố.

Theo Sputnik/AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.