Trở lại trường học từng ngập chìm trong lũ

Một lớp học của Trường tiểu học và THCS Cẩm Lương
Một lớp học của Trường tiểu học và THCS Cẩm Lương

Như chưa hề có lũ...

Giờ học Địa lý của lớp 8A Trường tiểu học và THCS Cẩm Lương (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) thật sôi động. Ngoài những kiến thức trong sách giáo khoa, thầy - trò còn trao đổi với nhau về nhiều vấn đề trong cuộc sống như: Các hiện tượng thiên tai, kỹ năng phòng chống thiên tai....

Chứng kiến không khí học tập của lớp, không ai nghĩ rằng, chính căn phòng này đã từng bị ngập chìm trong nước đến hơn 1 tuần. Tường vôi ẩm mốc, các đồ dùng, thiết bị bị ngập nước nên hư hỏng nặng. Ngay sau khi nước rút, thầy - trò đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, quét lại vôi ve, dán lại các khẩu hiệu để bước vào năm học mới.

Em Lê Thị Dương - học sinh lớp 8A Trường tiểu học và THCS Cẩm Lương tâm sự: "Thời điểm lũ mới rút, đến trường mọi thứ đều ngổn ngang, nhìn các thầy, cô căng sức để dọn dẹp khiến chúng em rất xúc động. Với bao công việc bộn bề, ấy vậy mà đến ngày khai giảng trường lớp đã đâu ra đấy".

Nghiêm túc học tập
 Nghiêm túc học tập

Ổn định dạy - học

Được biết, Trường tiểu học và THCS Cẩm Lương là một trong những trường bị ngập lụt lâu nhất và thiệt hại nặng nề nhất bởi mưa lũ hồi cuối tháng 8/2018.

Thầy Hiệu trưởng Vũ Đức Toàn cho biết, thời điểm đỉnh lũ, trường bị ngập sâu khoảng 4-5m. Không những bị thiệt hại về cơ sở vật chất mà toàn bộ trang thiết bị dạy - học đều bị hư hỏng.

Với những nỗ lực của các thầy, cô giáo, đến nay trường học đã được dọn dẹp sạch sẽ, học sinh đến trường đầy đủ, giáo viên chủ động tích đổi mới phương pháp dạy học. Việc dạy - học đã ổn định và đi vào nề nếp.

"Chúng tôi yêu cầu giáo viên dạy học gắn với thực tiễn. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho các em, trang bị cho các em kiến thức về phòng chống thiên tai, và kỹ năng sinh tồn" - thầy Vũ Đức Toàn chia sẻ.

Theo ông Lưu Xuân Hồng - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy, đợt mưa lũ hồi đầu tháng 8, hầu hết các trường học trên địa bàn huyện đều bị ảnh hưởng, thiệt hại. Trong đó có 3 trường bị thiệt hại năng nề nhất. Riêng Trường tiểu học và THCS Cẩm Thủy tổng thiệt hại ước tính trên 200 triệu.

Ngay sau khi nước rút, các trường tiến hành dọn dẹp, vệ sinh kịp ngày khai giảng năm học mới. Đến nay, 100% các trường học đã ổn định học tập. Việc dạy - học đã đi vào nề nếp.

"Theo báo cáo của các trường, đến thời điểm này không có học sinh nào bỏ học giữa chừng, tỷ lệ chuyên cần luôn đạt từ 97%-100%. Quan điểm của chúng tôi là, không được để học sinh không được đến trường vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng sau lũ. Đặc biệt các trường cần tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong thời gian học tập tại trường" - ông Lưu Xuân Hồng nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.