Trình diễn mưa sao băng nhân tạo

GD&TĐ - Công ty khởi nghiệp ALE Co. Ltd ở Tokyo (Nhật Bản) đã thiết kế vệ tinh mini để phục vụ kế hoạch trình diễn mưa sao băng nhân tạo đầu tiên trong lịch sử, dự kiến sẽ thực hiện trên bầu trời Hiroshima.   

Tên lửa đẩy Epsilon-4 đưa vệ tinh của ALE Co. Ltd lên quỹ đạo
Tên lửa đẩy Epsilon-4 đưa vệ tinh của ALE Co. Ltd lên quỹ đạo

Đó là thí nghiệm có thể trở thành sự khởi đầu cho loại dịch vụ “Những ngôi sao rơi theo yêu cầu”.

Vệ tinh được tên lửa đẩy Epsilon-4 đưa lên quỹ đạo ở độ cao 400 km. Nhiệm vụ của nó là thả ra những quả cầu nhỏ vào một thời điểm đã định, để tạo ra hiệu ứng tương tự như mưa sao băng.

Ông Nobuyoshi Fujimoto - người phát ngôn của Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) xác nhận tên lửa Epsilon-4 đã mang lên quỹ đạo vệ tinh (gồm tổng cộng 7 vệ tinh micro) để trình diễn những “công nghệ mưa sao băng” khác nhau, dự kiến sẽ thực hiện vào năm 2020.

Những quả cầu nhỏ mà vệ tinh mang theo (khoảng 400 quả, chứa hợp chất hóa học chưa được tiết lộ) có khả năng tổ chức khoảng 20 - 30 trận mưa sao băng (mỗi lần trình diễn mưa sao băng cần nhiều nhất là 20 quả cầu).

ALE Co. Ltd dự định đưa vệ tinh thứ hai lên quỹ đạo vào giữa năm 2019. Dịch vụ “Những ngôi sao rơi theo yêu cầu” của công ty sẽ được cung cấp trên toàn thế giới.

Theo ALE Co. Ltd, những “ngôi sao rơi” có thể thay đổi màu sắc khác nhau. Chúng xuất hiện trên bầu trời trong vài ba giây và không gây bất cứ thiệt hại gì đối với mọi người trên mặt đất.

Bà Lena Okajima - Giám đốc điều hành ALE Co. Ltd giải thích, Công ty chọn Hiroshima làm nơi trình diễn đầu tiên do thành phố này có điều kiện thời tiết thuận lợi, phong cảnh đẹp.

Theo Nauka

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.