Triều Tiên: Tên lửa đạn đạo vắng mặt trong lễ duyệt binh mừng quốc khánh

GD&TĐ - Triều Tiên đang kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đất nước bằng những hoạt động kỷ niệm hoành tráng và một cuộc diễu binh quân sự với rất nhiều hoa. Trong cuộc diễu binh chỉ có tên lửa tầm ngắn thay vì tên lửa đạn đạo gây tranh cãi được xem là có thể tấn công Mỹ.  

Triều Tiên: Tên lửa đạn đạo vắng mặt trong lễ duyệt binh mừng quốc khánh

Các hoạt động mừng quốc khánh bắt đầu từ hôm nay (9/9) và sẽ kéo dài khoảng một tháng. Các đoàn đại biểu nước ngoài đã tới Bình Nhưỡng hôm qua để dự lễ kỷ niệm, trong đó có một triển lãm thương mại để thu hút đầu tư nước ngoài vào nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm du lịch.

Các đoàn đại biểu từ Nga, Trung Quốc và Mauritania đã tổ chức các cuộc họp riêng với quan chức Triều Tiên để thảo luận các mối quan hệ song phương và phát triển quan hệ kinh tế.

Đáng chú ý, cuộc diễu binh quân sự năm nay thiếu các vũ khí tiên tiến, trong đó không có tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Những quả bóng bay nhiều màu sắc và hoa có mặt khắp nơi. Chủ đề cho lễ kỷ niệm năm nay là thống nhất bán đảo Triều Tiên vốn bị chia cắt từ cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Một số hình ảnh về hoạt động kỷ niệm 70 quốc khánh Triều Tiên:

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ban nhạc Trường THPT Phan Huy Chú biểu diễn tại chung khảo Liên hoan các ban nhạc học sinh Hà Nội. Ảnh: Vân Anh

Âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn học trò

GD&TĐ - Hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện “Đức - Trí - Thể - Mỹ”, ngành Giáo dục Hà Nội đang đưa âm nhạc và nghệ thuật trở thành một phần sống động trong môi trường học đường.

Khán giả đến xem và cổ vũ cho buổi diễn thi Liên hoan Tuồng và dân ca kịch. Ảnh: Miên Thảo

Café ngày mới: Ước mong sau liên hoan

GD&TĐ - Trong khoảng hai tháng qua, có 2 liên hoan sân khấu toàn quốc cho các loại hình: Chèo, tuồng và dân ca kịch lần lượt diễn ra ở Bắc Ninh và Hà Nội.

Nghệ sĩ trẻ cần có 'đất diễn' để sáng tạo và gắn bó với nghề. Ảnh minh họa: Bình Thanh

Thầy già, con hát cũng già!

GD&TĐ - Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng trước thực trạng thầy già, con hát cũng già, nhất là đối với sân khấu truyền thống.