Triều Tiên muốn dỡ bỏ khu du lịch do Hàn Quốc xây dựng

GD&TĐ - Truyền thông đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhận định, các cơ sở của Hàn Quốc tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang cần phải được dỡ bỏ và xây dựng lại theo một cách hiện đại hơn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un thị sát khu du lịch núi Kumgang
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un thị sát khu du lịch núi Kumgang

Khu nghỉ dưỡng núi Kumgang cùng với khu công nghiệp Kaesong là hai dự án kinh tế liên Triều lớn nhất từ trước tới nay và được xem là một dấu hiệu quan trọng đánh dấu sự hợp tác giữa hai miền Bắc - Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình thị sát điểm du lịch trên bờ biển phía Đông của Triều Tiên, ông Kim Jong-un cho rằng, việc coi núi Kumgang là biểu tượng của quan hệ Triều Tiên – Hàn Quốc là “quan niệm sai lầm”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, khu nghỉ dưỡng này thuộc lãnh thổ Triều Tiên và không thể nằm dưới sự kiểm soát của Hàn Quốc. “Chúng tôi sẽ luôn chào đón đồng bào từ phía Nam nếu họ muốn đến núi Kumgang sau khi nó được xây dựng trở thành một điểm du lịch đẳng cấp thế giới”, ông Kim nói thêm.

Trước tuyên bố này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc phụ trách các vấn đề liên Triều cho biết đang cân nhắc ý định của Bình Nhưỡng. “Nếu có bất kỳ yêu cầu nào từ Triều Tiên, chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận với tinh thần bảo vệ quyền công dân, thỏa thuận liên Triều và nối lại các chuyến đi tới núi Kumgang”, phát ngôn viên của Bộ, ông Lee Sang-min nói trong một cuộc họp ngắn.

Người dân Hàn Quốc được phép đến thăm núi Kumgang kể từ năm 1998 bằng đường biển và bằng đường bộ từ năm 2003. Một số công ty của Hàn Quốc như Hyundai Asan Corp và Ananti Inc đã đầu tư hàng triệu USD vào điểm du lịch này. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã đình chỉ các tour du lịch vào năm 2008 sau khi một binh sĩ Triều Tiên bắn chết một du khách Hàn Quốc vô tình đi vào khu vực quân sự.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.