Triều Tiên lại phóng vũ khí tại bãi thử tên lửa Sino-ri

GD&TĐ - Các quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắn thử ít nhất một loại vũ khí không xác định vào hôm nay (9/5). Đây là vụ thử vũ khí thứ 2 của Triều Tiên trong khoảng thời gian chưa tới một tuần.  

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa ngày 4/5. Ảnh: KCNA/AFP.
Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa ngày 4/5. Ảnh: KCNA/AFP.

Hôm nay, Triều Tiên đã phóng một vũ khí không xác định từ căn cứ tên lửa Sino-ri vào lúc 16:30 (giờ địa phương) – Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nói trong một tuyên bố.

Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Chủ tịch Kim Jong-un giám sát một vụ phóng mà các chuyên gia cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Căn cứ tên lửa Sino-ri nằm cách biên giới với Hàn Quốc 210km về phía bắc. Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết hồi tháng 1 rằng đây là một trong số khoảng 20 căn cứ tên lửa đang hoạt động ở Triều Tiên, nơi có một đơn vị cỡ trung đoàn được trang bị tên lửa đạn đạo tầm trung.

Vụ thử vũ khí mới đây diễn ra khi đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Mỹ là Stephen Biegun tới Seoul để gặp các quan chức Hàn Quốc.

Ngày mai sẽ diễn ra lễ kỷ niệm lần thứ 2 ngày ông Moon Jae-in nhậm chức TT Hàn Quốc.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...