Trí thông minh nhân tạo có thể gây ra hậu quả khôn lường

Các nhà khoa học khuyến cáo, tiềm năng của trí thông minh nhân tạo sẽ khiến con người phải nỗ lực giải quyết nhiều vấn đề phức tạp hơn trong tương lai.

Trí thông minh nhân tạo có thể gây ra hậu quả khôn lường

Ngay từ buổi sơ khai, các nhà khoa học đã rất cảnh giác với trí tuệ nhân tạo khi đưa ra quy tắc chung cho việc sáng tạo robot. Theo đó, robot không được có những hành động gây hại cho con người. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng theo ý muốn của chúng ta.

Tháng 12/1981, một robot công nghiệp đã giết chết một công nhân khi người này đang cố gắng sửa chữa nó. Đây là tai nạn đầu tiên liên quan đến robot tại Nhật Bản.

Cách đây 2 năm, một robot tại nhà máy xe hơi của Volkswagen ở Đức đã tóm lấy một công nhân và nghiền nát người này đến chết với một tấm kim loại.

Vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Ấn Độ trong cùng năm 2015. Cũng trong năm 2015, một phụ nữ Hàn Quốc đang ngủ trên sàn nhà đã bị robot "ăn" mất tóc, buộc cô phải gọi giúp đỡ khẩn cấp.

Đây có thể chưa phải là tương lai đen tối mà Stephen Hawking đã cảnh báo về việc các thiết bị thông minh đặt dấu chấm hết cho nhân loại.

Tuy nhiên, thực tế này đã đánh dấu cho mối nguy hiểm bất ngờ khi mời robot vào nhà của con người.

Chỉ cần một sai sót nhỏ trong lập trình, tai nạn có thể xảy ra, thậm chí có thể là thảm họa bởi trí tuệ nhân tạo có thể can thiệp từ bên ngoài.

Những robot với khuôn mặt dễ thương có thể chứa mã độc, cài virus, máy ghi âm... lấy đi những thông tin bí mật mà bạn không thể ngờ tới.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tắm nắng có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra nó có cơ sở khoa học và giá trị tâm lý. (Ảnh: ITN)

Giảm trầm cảm nhờ tắm nắng

GD&TĐ - Trầm cảm, một vấn đề tâm lý ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, thường khiến người bệnh cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi.

Trao học bổng cho 16 sinh viên người dân tộc theo học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NTCC

Nỗ lực thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm

GD&TĐ - Ngoài chính sách chung về hỗ trợ chi phí học tập, một số trường đại học, tổ chức, cá nhân... có thêm học bổng truyền cảm hứng nhằm thu hút học sinh giỏi, người dân tộc theo học ngành sư phạm như giải pháp tăng tính cạnh tranh với các ngành “hot” trong tuyển sinh.