Trên 53 vạn cử tri tỉnh cực Bắc Tổ quốc nô nức đi bầu cử

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Hà Giang đã nô nức đi bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu có đức, có tài bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước là Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri xã Lũng Cú, huyện vùng cao Đồng Văn (Hà Giang) thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu
Cử tri xã Lũng Cú, huyện vùng cao Đồng Văn (Hà Giang) thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu

Cùng với cử tri cả nước, sáng 23/5, trên 539.000 cử tri tại Hà Giang tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tại 1.475 điểm bầu cử trong toàn tỉnh.

Hà Giang có hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, được bầu 6 đại biểu Quốc hội trong số 9 người ứng cử; 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu 57 đại biểu trong số 92 người ứng cử; 91 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, được bầu 370 đại biểu trong số 620 người ứng cử; 1.165 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, được bầu 4.054 đại biểu trong số 6.822 người ứng cử.

Cử tri phường Minh Khai thực hiện nghiêm giãn cách tại khu vực bỏ phiếu
Cử tri phường Minh Khai thực hiện nghiêm giãn cách tại khu vực bỏ phiếu

Theo thông tin từ Uỷ ban Bầu cử tỉnh Hà Giang, hầu hết các điểm bỏ phiếu đều khai mạc 7 giờ; ngoài ra, một số điểm bỏ phiếu ở các xã thuộc các huyện vùng cao của tỉnh như: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ... theo phong tục, tập quán, Tổ bầu cử đã tổ chức khai mạc sớm hơn để đồng bào đi bỏ phiếu sớm.

Đặc biệt, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn là một trong các địa điểm được Đài Truyền hình Việt Nam chọn làm cầu truyền hình trực tiếp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Những khu vực bỏ phiếu đều được trang trí rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, áp phích, sau khi nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên và được hướng dẫn những quy định, các cử tri tiến hành lựa chọn trên lá phiếu bầu. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được triển khai để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng quy định của pháp luật.

Do thời gian bầu cử diễn ra từ 7 giờ - 19 giờ ngày 23/5 nên các tổ bầu cử đã thông báo cho cử tri về các mốc thời gian đi bầu khác nhau nhằm tránh tập trung quá đông người trong cùng một thời điểm, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.