Hà Giang xử phạt tiệm internet không chấp hành quy định phòng, chống COVID-19

GD&TĐ - Ngày 14/5, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với một cơ sở kinh doanh dịch vụ internet do vi phạm quy định phòng chống dịch COVID–19.

Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Vị Xuyên niêm phong máy chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ internet vào tối ngày 8/5. Ảnh: Ngọc Thơ
Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Vị Xuyên niêm phong máy chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ internet vào tối ngày 8/5. Ảnh: Ngọc Thơ

Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày 8/5 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ internet Love Net, tổ 4, thị trấn Vị Xuyên, Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Vị Xuyên phát hiện cơ sở đang mở cửa và có 4 người trong quán, trong đó có 1 người quản lý. Khi vào thấy 2 người đang chơi Game trên 2 máy, kiểm tra trên máy chủ cho thấy: Kể từ 12 giờ, ngày 3/5 (thời điểm trên địa bàn tỉnh Hà Giang tạm thời đóng cửa các dịch vụ không cần thiết có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh COVID–19 như: Dịch vụ Karaoke, Intenet, quán Bar, phòng tập Gym…,) đến 22 giờ 30 phút, ngày 8/5 có thể hiện một số máy đã hoạt động. Chủ cở sở là ông Vũ Văn Hậu, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và điểm C, khoản 3, điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1274/UBND-VHXH ngày 3/5/2021 của UBND tỉnh Hà Giang về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID–19 sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Văn Hậu số tiền 10 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.