Thông tin hiếm hoi về chồng mới của vợ cố nghệ sĩ Duy Nhân

Anh là người làm công ăn lương, không phải đại gia như lời đồn và cả hai vẫn chưa có tin vui.

Ông xã Kiều Oanh tên Đặng Hiếu, sinh năm 1988 và là người gốc Hà Nội.
Ông xã Kiều Oanh tên Đặng Hiếu, sinh năm 1988 và là người gốc Hà Nội.

Cách đây hai ngày, Kiều Oanh - vợ cố người mẫu Duy Nhân đã lên xe hoa lần hai sau 4 năm chịu tang chồng. Thông tin và hình ảnh về bạn đời của Kiều Oanh tuyệt nhiên được giấu kín. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn nhanh chóng tìm ra được chân dung người đàn ông này.

diễn viên Duy Nhân, vợ diễn viên Duy Nhân, sao Việt

Kiều Oanh trong ngày vui của mình.

Ông xã Kiều Oanh tên Đặng Hiếu, sinh năm 1988 và là người gốc Hà Nội. Anh hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, hiền lành. Cả hai là anh em thân thiết nhiều năm trước khi quyết định đi đến hôn nhân.

diễn viên Duy Nhân, vợ diễn viên Duy Nhân, sao Việt
diễn viên Duy Nhân, vợ diễn viên Duy Nhân, sao Việt
diễn viên Duy Nhân, vợ diễn viên Duy Nhân, sao Việt

Chân dung ông xã của Kiều Oanh - vợ cố nghệ sĩ Duy Nhân.

Trước đó, vào ngày 26/10, Kiều Oanh và ông xã đã tổ chức lễ vu quy ở quê nhà cô dâu - TP Huế. Đến ngày 2/11 tới đây, lễ cưới của cô và ông xã sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội.

Theo Công lý & Xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học Tiếng Anh của trẻ mầm non Hàn Quốc.

Giáo dục sớm 'đe dọa' quyền trẻ em

GD&TĐ - Ông Ahn Chang-ho, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc, cảnh báo xu hướng giáo dục sớm có thể làm tổn hại đến quyền trẻ em.

Ai làm cha mẹ cũng biết, để trẻ ăn nhiều rau giống như một 'cuộc chiến dai dẳng'. (Ảnh: ITN).

Mẹo nhỏ giúp trẻ yêu thích ăn rau

GD&TĐ - Nhiều mẹ chia sẻ, để trẻ ăn rau giống như cuộc chiến dai dẳng. Bài viết này chia sẻ một số mẹo đơn giản giúp trẻ yêu thích rau củ một cách tự nhiên.

Cô và trò Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Ảnh: Xuân Phú

Thống nhất khung pháp lý cho toàn bộ các cấp học phổ thông

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, thay thế hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trước đây còn phân tán, cồng kềnh; qua đó thống nhất hệ thống pháp lý cho toàn bộ các cấp học phổ thông.