Thiếu niên Ấn Độ thiết kế vệ tinh tí hon

Em Rifath Shaarook, 18 tuổi, người Ấn Độ đã thiết kế vệ tinh được xem là nhẹ nhất thế giới với trọng lượng 64g.

Thiếu niên Ấn Độ thiết kế vệ tinh tí hon

Đây là kết quả của cuộc thi do Cơ quan Không gian Mỹ (NASA) tổ chức.

Vệ tinh này đã được thử nghiệm bay trong 4 giờ quanh một quỹ đạo giả định.

Vệ tinh được đặt tên KalamSat theo tên của cựu Tổng thống Ấn Độ Abdul Kalam - người tiên phong trong lĩnh vực khoa học vũ trụ của Ấn Độ.

Hồi năm 15 tuổi, Shaarook cũng đã thiết kế khinh khí cầu trong cuộc thi dành cho các nhà khoa học trẻ Ấn Độ.

Theo SGGP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Địa điểm thử hạt nhân Semipalatinsk.

Khi động đất do con người tạo ra

GD&TĐ - Cách đây 65 năm, Liên Xô đã tiến hành vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất đầu tiên tại bãi thử Semipalatinsk. Vụ nổ đã tạo nên một trận động đất.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 12/10

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 12/10, ghi nhận mức giao dịch đi ngang ở cả hai chiều, trong khi đó giá vàng thế giới gần chạm ngưỡng 4.200 USD/ounce.