Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM giành giải Nhất cuộc thi “Sách và cuộc sống“

GD&TĐ -Ngày 24/11, tại đường sách Nguyễn Văn Bình,(quận 1, TPHCM), diễn ra chương trình vòng chung kết cuộc thi “Sách và cuộc sống” lần 2, năm 2018.

Thạch Trần Bạch Long, Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM giành giải Nhất cuộc thi
Thạch Trần Bạch Long, Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM giành giải Nhất cuộc thi

Cuộc thi do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tích cực cho học sinh, sinh viên có niềm đam mê với sách.

Tham gia cuộc thi, thí sinh thể hiện cảm nhận của mình về giá trị những cuốn sách ảnh hưởng đến bạn trẻ, cuốn sách làm thay đổi bản thân. Qua đó, chuyển tải những giá trị nhân văn, những bài học hữu ích giúp bạn trẻ gia tăng nhận thức đúng đắn, hướng đến những giá trị tích cực trong học tập, làm việc và cuộc sống.

Thí sinh Trần Quyền Tiên chia sẻ về cuốn sách Tuổi Thơ dữ dội
 Thí sinh Trần Quyền Tiên chia sẻ về cuốn sách Tuổi Thơ dữ dội

Triển khai từ tháng 3/2018 đến hết tháng 9/2018 tại kênh trực tuyến fanpage của trung tâm, cuộc thi thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ tham gia. Trải qua vòng thi sơ loại, bán kết, cuộc thi đã chọn 5 thí sinh vào vòng chung kết.

Theo đó, 5 thí sinh đã lần lượt trải qua 2 phần thi gồm: Hiểu sách”, thí sinh thể hiện sự hiểu biết của bản thân về sách, kiến thức thường thức về các giải thưởng văn học, nội dung liên quan đến 5 cuốn sách được thí sinh yêu thích vào vòng chung kết.

Và phần thi Cảm sách”, thí sinh thuyết trình về cuốn sách yêu thích, thể hiện quan điểm cá nhân về vai trò của sách và việc độc sách trong cuộc sống của bản thân và xã hội, từ đó, để xuất giải pháp tăng cường thói quen đọc sách đối với các bạn trẻ.

Ban giám khảo đặt câu hỏi cho các thí sinh
 Ban giám khảo đặt câu hỏi cho các thí sinh 

Thành phần Ban Giám khảo cuộc thi là các chuyên gia trong lĩnh vực sách và xuất bản sách gồm bà Đinh Thị Phương Thảo – Tổng Biên tập, Giám đốc Nhà Xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TPHCM; ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Trẻ, và Quách Thu Nguyệt, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường Sách TPHCM.

5 thí sinh đạt giải nhận phần thưởng
 5 thí sinh đạt giải nhận phần thưởng 

Kết quả vòng chung kết, thí sinh Thạch Trần Bạch Long, SV Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã giành giải Nhất với quyển sách dự thi: Cuộc sống không giới hạn (tác giả: Nick Vujicic).

Thí sinh Trần Quyền Tiên, SV Trường ĐH Sư phạm TPHCM đạt giải Nhì với quyển sách dự thi: Tuổi thơ dữ dội (tác giả: Phùng Quán).

Thí sinh Lê Phương Thi, SV Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM giành giải Ba với quyển sách dự thi: Cẩm nang tự học IELTS (tác giả: Kiên Trần).

Giải Khuyến khích được trao cho hai thí sinh gồm: Phùng Thị Bích Như, SV Trường ĐH Bách khoa TPHCM và thí sinh Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm, SV Trường ĐH Mở TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.