Sắp diễn ra cuộc hội ngộ các gương mặt thanh niên tiêu biểu Thủ đô

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí Thư Thành Đoàn Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí Thư Thành Đoàn Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ góp phần xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, văn hiến, hiện đại” và tinh thần “Tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập”, Đại hội là diễn đàn quan trọng của thanh niên Thủ đô, phát huy lòng nhiệt huyết, trách nhiệm và trí tuệ của 400 đại biểu tiêu biểu đến từ 47 cơ sở Hội và CLB trực thuộc, đại diện cho hơn 3 triệu thanh niên Hà Nội.

Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16/10.

Các đại biểu tham dự Đại hội đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như MC Xuân Bắc, GS Trần Xuân Bách, Á hậu Huyền My, cầu thủ Đình Trọng, Quang Hải, MC Sơn Lâm…

Cũng trong khuôn khổ diễn ra Đại hội, vào tối 16/10, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám sẽ diễn ra lễ tuyên dương 100 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2019. Đây là những gương mặt thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2019...

Bên cạnh đó, Đại hội lần này được tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa như: Festival Tuổi trẻ sáng tạo 4.0; Chương trình gặp gỡ Tháng 10; Triển lãm mẫu xe F1 chạy bằng điện đầu tiên do người Việt xây dựng, mẫu máy bay không người lái dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, hệ thống chuyển đổi giọng nói thành chữ viết, nền tảng giao dịch tài sản số trực tuyến, máy in 3D sử dụng trong lĩnh vực y tế, người máy tương tác, chăm sóc người có tuổi…

Tất cả sản phẩm này đều do các bạn đang sinh sống tại Hà Nội sáng tạo nên.

Những con số ấn tượng của Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội:

Có 11.120 gương tiêu biểu “thanh niên sống đẹp”, gương người tốt việc tốt;

Có 11.371 cán bộ Hội được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội liên hiệp thanh niên;

229.658 hội viên ưu tú được giới thiệu cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kết nạp;

Có 712.534 thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm;

Có 983.604 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện với 708.031 đơn vị thu được;

Có 415 nhà nhân ái, nhà bán trú, điểm vui chơi cho thanh thiếu được sửa chữa xây mới;

Có 795 công trình thanh niên (315 công trình tranh tường bích họa; 165 công trình đường hoa thanh niên; 315 công trình nhà nhân ái, nhà bán trú, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi);

Hỗ trợ vay vốn đạt 566 tỷ đồng;

Có 165.378 người được khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí; 89.824 suất quà cho trẻ em, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; có 172.303 cây xanh được trồng mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.