Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam: Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đạt hai giải Nhất đồng đội

GD&TĐ - Tối 6/12, tại trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng, Ban tổ chức Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 28 (OLP’19), Procon Việt Nam kết nối cùng Kỳ thi lập trình SV quốc tế ICPC khu vực Châu Á (ICPC) đã trao giải và bế mạc các cuộc thi.  

Đội trường ĐH Kyoto (Nhật Bản) đạt giải nhất kỳ thi ICPC khu vực Châu Á.
Đội trường ĐH Kyoto (Nhật Bản) đạt giải nhất kỳ thi ICPC khu vực Châu Á.

Theo đó, ở kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 28 (OLP’19), Giải Đồng đội được trao cho trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng ở khối Chuyên Tin và Khối không chuyên tin, giải đồng đội khối Cao đẳng thuộc về đội tuyển trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở nội dung thi Phần mềm mã nguồn mở OLP’ 19, giải Nhất thuộc về ĐH Mở TP Hồ Chí Minh (đội Access Denied), đội ĐH Kinh tế Tài chính TP Hồ Chí Minh đoạt giải Nhì.

Giải thưởng Proncon Việt Nam, chức vô địch thuộc về đội SSBoys trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh), đội BKDN.AlphaGo, trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đạt giải nhất.

Đội Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản đạt giải Nhất ICPC khu vực châu Á. Kỳ thi ICPC có 112 đội tuyển tham dự, trong đó có 95 đội Việt Nam và 17 đội quốc tế từ các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Myanma… Việt Nam không có đội nào lọt vào vòng chung kết ICPC toàn cầu diễn ra tại Nga vào tháng 6/2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.