Hơn 1.000 vị trí tuyển dụng tại Ngày hội việc làm HUFLIT 2019

GD&TĐ - Ngày 24/5, tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) diễn ra chương trình Ngày hội việc làm HUFLIT 2019 – HUFLIT Career Fair, với hơn 1.000 vị trí tuyển dụng. Chương trình do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ HSSV TP.HCM thực hiện.  

Lãnh đạo nhà trường cắt băng khai mạc Ngày hội việc làm HUFLIT 2019.
Lãnh đạo nhà trường cắt băng khai mạc Ngày hội việc làm HUFLIT 2019.

Theo đại diện nhà trường, chương trình được tổ chức nhằm tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và SV. Giúp sinh viên nắm bắt, tìm kiếm cơ hội, khẳng định bản thân trước nhà tuyển dụng, trước nhu cầu của các doanh nghiệp và thị trường lao động.

Đồng thời đây cũng là dịp để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn nhân lực có chất lượng cao trong khối ngành ngoại ngữ: Anh Văn, Trung văn, Nhật Bản, Hàn Quốc và các ngành đào tạo của trường như: CNTT, Quản trị kinh doanh, Kinh tế – Tài chính, Quan hệ Quốc tế, Du lịch – Khách sạn, Nhật Bản học, Hàn Quốc học…

Ngày hội việc làm HUFLIT 2019 có sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp lớn – uy tín trên địa bàn TP.HCM và cả nước, với qui mô hơn 1000 vị trí tuyển dụng lao động thuộc các lĩnh vực: Nhân sự, hành chính, biên phiên dịch, báo chí – truyền thông, marketing, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, hàng không, dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, IT… 

SV tham gia phỏng vấn trực tiếp tại các gian hàng tuyển dụng của doanh nghiệp.
 SV tham gia phỏng vấn trực tiếp tại các gian hàng tuyển dụng của doanh nghiệp.

Chương trình diễn với các nội dung chính: Gian hàng giới thiệu – tuyển dụng trực tiếp của các doanh nghiệp; Chương trình “Phỏng vấn thử – Tuyển dụng thật”; Hội thảo “Kỹ năng chọn nghề và chinh phục nhà tuyển dụng”; Giao lưu, tuyển dụng tiếp viên của các hãng hàng không…

Đặc biệt, hội thảo “Kỹ năng chọn nghề và chinh phục nhà tuyển dụng”, chương trình “Phỏng vấn thử – Tuyển dụng thật” chú trọng mang đến cho sinh viên các kỹ năng cần thiết, tự tin, thể hiện kiến thức và bản thân trước các nhà tuyển dụng.

Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết, giúp sinh viên làm quen, tiếp cận cách thức tham gia phỏng vấn thực tế với nhà tuyển dụng. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ